Những bà mẹ có “1 không 2” trên thế giới

Những bà mẹ có “1-0- 2” trên thế giới

Làm mẹ là một trong những món quà tuyệt vời nhất của tự nhiên. Và món quà đó đối với nhiều người phụ nữ còn đặc biệt hơn vì những câu chuyện sinh nở của họ như một điều thần kì và thực sự là “hi hữu” trên thế giới.

1.Bà mẹ “mắn đẻ” nhất nước Anh sắp sinh con thứ 18

Cô Sue Radford (39 tuổi) và chồng là Noel (43 tuổi) tại Lancashire, nước Anh từng được trao “danh hiệu” là gia đình lớn nhất nước Anh khi có tới 17 đứa con đã quyết định sinh em bé thứ 18. Cặp đôi này khẳng định, cho dù là con trai hay gái, đây sẽ là thành viên cuối cùng của mình.

Những bà mẹ có “1-0- 2” trên thế giới
Tính trung bình trong 25 năm qua, cứ 17 tháng, Sue lại sinh một đứa con

Sue đã mang thai đứa con đầu tiên là Chris khi cô mới 14 tuổi. Vào thời điểm ấy, cả 2 đã quyết định nuôi đứa bé này. 4 năm sau, 2 người kết hôn và sinh những đứa con tiếp theo là: Sophie, 20 tuổi; Chloe, 19; Jack, 17 ; Daniel, 15; Luke 14, Millie, 13; Katie, 12; James, 11; Ellie, 9; Aimee, 8; Josh, 7; Max, 6; Tilly, 4; Oscar, 3 và bé Casper, 2 tuổi.

Tính trung bình trong 25 năm qua, cứ 17 tháng, Sue lại sinh một đứa con. Mỗi tuần, gia đình họ tiêu khoảng 250 bảng Anh (hơn 8 triệu đồng) chỉ để mua thức ăn.

2. Bà mẹ nhỏ nhất thế giới

Những bà mẹ có “1-0- 2” trên thế giới
Cô chỉ cao hơn 83 cm và đã hạ sinh một bé gái có tên gọi Kyrsten

Cristianne Ray, đến từ Seattle được mệnh danh là bà mẹ nhỏ nhất thế giới. Cô chỉ cao hơn 83 cm và đã hạ sinh một bé gái có tên gọi Kyrsten. Cô bé này nặng gần 2kg và cao khoảng 36cm tức là chiều cao gần bằng ½ chiều cao của mẹ. Khi nhìn cô con gái của mình lần đầu tiên cô chia sẻ: “Nó thật bé nhỏ nhưng cũng thật lớn khi so sánh với tôi”. Được biết chồng của cô cao hơn 1,9m. Không chỉ sinh một em bé mà bà mẹ này còn sinh thêm 2 lần nữa và những em bé đều rất khỏe mạnh.

3. Bà mẹ đông con nhất thế giới

Những bà mẹ có “1-0- 2” trên thế giới
 

Gia đình này có tất cả 71 thành viên trong đó 69 người con. Cô Valentina Vassilyeva đã thiết lập kỉ lục thế giới đó là bà mẹ có nhiều con nhất. Người phụ nữ Nga này đã sinh tổng thể 69 người con. Cô đã sinh 16 lần sinh đôi, 7 lần sinh ba, 4 lần sinh 4. Như vậy từ năm 1725 đến 1765 cô đã sinh tổng thể 27 lần. 67 trong số 69 người con của cô đều phát triển khỏe mạnh.

4. mẹ trẻ nhất

Có kinh nguyệt khi mới 8 tháng tuổi, phát triển như một phụ nữ trưởng thành khi bốn tuổi và có mang sau đó một năm, Lina Medina, người Peru, được coi là bà mẹ trẻ nhất thế giới từ trước đến nay.

Được mẹ đưa tới bệnh viện, bác sĩ Lozada, người trực tiếp điều trị cho Lina đã vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng cô bé đang có thai. Hơn một tháng sau, vào ngày 14/5/1939, Lina sinh được một bé trai nhờ mổ đẻ, vì khung xương chậu của cô bé quá nhỏ để có thể sinh một cách thông thường. Trường hợp đặc biệt này đã được các bác sĩ ghi lại đầy đủ thông tin, cùng với các chi tiết cho biết Lina có kinh nguyệt từ khi 8 tháng tuổi, phát triển ngực khi lên bốn và ở tuổi lên 5, phần xương chậu đã lớn hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi.

Những bà mẹ có “1-0- 2” trên thế giới
Lina Medina được coi là bà mẹ trẻ nhất thế giới từ trước đến nay

Con trai của Lina nặng 2,7 kg, được đặt tên theo người bác sĩ đã phẫu thuật cho cô, Gerardo. Gerardo được nuôi lớn với ý nghĩ rằng Lina là chị của mình. Cho đến năm 10 tuổi, cậu bé mới phát hiện ra sự thật. Gerardo lớn lên khỏe mạnh nhưng đã qua đời năm 1979 ở tuổi 40 do mắc căn bệnh về xương.

5. Người đàn ông đầu tiên sinh con

Những bà mẹ có “1-0- 2” trên thế giới
 

Thomas Beatie sinh ra là một phụ nữ nhưng sau đó đã quyết định thay đổi giới tính và có con. Người vợ 34 tuổi của anh – Nancy đã không thể mang thai vì đã phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Vì lí do đó mà Beatie đã quyết định tự mang thái thông qua phương pháp hiến tinh trùng.

6. Bà mẹ mang bào thai 40 năm

Bà cụ 82 tuổi giấu tên và ẩn danh tính ở Bogota, Colombia đến bệnh viện khám vì bị đau bụng bỗng bất ngờ phát hiện bào thai mình đã mang trong người suốt 40 năm. Bà bị mắc chứng lithopedion, bào thai phát triển ngoài tử cung bị hóa thạch. Cụ bà ban đầu chỉ cho rằng mình bị đau bụng vặt nhiều năm nay. Nhưng phim chụp X-quang cho thấy bào thai con bà đã bị canxi hóa.

Những bà mẹ có “1-0- 2” trên thế giới
 

Năm 2009, một cụ bà Trung Quốc 92 tuổi cũng phát hiện đã mang bào thai hóa đá 60 năm trong người.

11 bức tượng kì dị nhất hành tinh
11 bức tượng kì dị nhất hành tinh
(Khám phá) – Có những bức tượng kỳ lạ đến mức khiến du khách sững sờ mà lại không hiểu vì sao làm ra nó và bức tượng có ý nghĩa gì.
8 loài sinh vật nhỏ bé nhưng gây nguy hiểm chết người
8 loài sinh vật nhỏ bé nhưng gây nguy hiểm chết người
(Khám phá) – Ong, muỗi hay sứa Irukandji là ba trong những loài động vật có kích thước nhỏ, nhưng tiết ra chất độc nguy hiểm hoặc làm lây lan bệnh chết người.

Nguồn: Thu Trang (t/h)/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.