Những biểu tượng tóc bạc của làng thời trang thế giới

Những ngày vừa qua, bà Joan Didion 80 tuổi, và bà Joni Mitchell 71 tuổi đang là những cái tên  nổi bật trong giới thời trang khi họ trở thành những gương mặt đại diện mới nhất của hai “ông lớn” Céline và Saint Laurent. Mùa xuân 2015, những hình ảnh vô cùng sang trọng, tinh tế của bà Joan và Joni ngay lập tức tạo nên một cơn sốt trên nhiều mạng xã hội như Instagram và Twitter. Họ đã truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ trên thế giới, những người ngày đêm lo lắng  về sự lão hóa, tuổi già và ra sức chống lại chúng. Với mái tóc màu trắng bạc nhưng khoác lên người những bộ trang phục đẹp nhất của hãng thời trang tên tuổi, họ đã tạo nên một hình ảnh vô cùng mới mẻ khi công chúng đã quá quen và nhàm chán với các cô người mẫu trẻ trung bốc lửa. 

Trong thực tế, đây không phải lần đầu tiên những hãng thời trang, mỹ phẩm lớn đưa các gương mặt lớn tuổi ra làm đại diện cho mình. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những gương mặt đại diện nhãn hàng từng truyền cảm hứng cho rất nhiều người ngay ở tuổi “thập cổ lai hy”.

Dame Helen Mirren Lydia, DBE (sinh ngày 26 Tháng Bảy năm 1945), là một diễn viên người Anh. Bà đã giành một giải Oscar cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất, bốn giải BAFTAs, ba giải Quả cầu vàng, bốn giải Emmy, và hai giải Nữ diễn viên xuất sắc trong Liên hoan phim Cannes.

Kiki Smith (sinh ngày 18 tháng 1 năm 1954) là một nghệ sĩ người Mỹ. Bà thường sáng tác về đề tài tái sinh và Công giáo. Bà Smith sống và làm việc trong khu Lower East Side của thành phố New York và từng trở thành gương mặt đại diện cho hãng thời trang danh giá Louis Vuitton.

Polly Allen Mellen từng là stylist và biên tập viên thời trang trong hơn 60 năm tại hai tạp chí Harper Bazaar và Vogue. Từ năm 1991 đến 1999, bà chuyển sang làm giám đốc sáng tạo của Allure. Mellen chính thức nghỉ hưu từ năm 1994 và hiện vẫn là một biểu tượng thời trang nổi tiếng.

Patricia Lee “Patti” Smith (sinh ngày 30 tháng 12 năm 1946) là một ca sĩ-nhạc sĩ, nhà thơ và nghệ sĩ của Mỹ. Bà là người có ảnh hưởng lớn tới phong trào punk rock ở thành phố New York với album đầu tay Horses năm 1975. Bà nổi tiếng với phong cách thời trang có phần hoang dã và bụi phủi. Cho dù ở tuổi 68, bà vẫn được ngưỡng mộ bởi phong cách rất trẻ trung của mình.

Nữ hoàng Elizabeth đệ Nhị (tên thật là Elizabeth Alexandra Mary, sinh ngày 21 Tháng 4 năm 1926) là nữ hoàng của 16 trong số 53 quốc gia thành viên trong Khối Thịnh Vượng Chung. Ngoài việc là một Nữ hoàng được người dân yêu mến, bà còn được biết đến như một biểu tượng thời trang của nước Anh với phong cách sang trọng đúng chất “hoàng gia”.

Vanessa Redgrave (sinh ngày 30 Tháng 1 năm 1937) là một nữ diễn viên nổi tiếng của nước Anh trên cả sân khấu và màn ảnh  truyền. Bên cạnh đó, bà còn là một nhà hoạt động chính trị tài ba kiêm biểu tượng thời trang vô cùng thanh lịch và quý phái.

Carmen Dell’Orefice (sinh ngày 03 Tháng 6 1931) là một người mẫu kiêm diễn viên của Mỹ. Bà được biết đến trong ngành công nghiệp thời trang là một người mẫu lớn tuổi nhất thế giới trên sàn diễn Xuân Hè 2012. Bà từng được lên trang bìa của tạp chí Vogue ở tuổi 15 và bắt đầu sự nghiệp của mình từ đó.

Nguồn: Theo Vogue

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.