Những cặp vợ chồng có “102” trên thế giới

1. Cặp đôi trẻ nhất thế giới
Jayla Cooper, 9 tuổi và Jose Griggs, 7 tuổi là cặp đôi trẻ nhất thế giới. Cả 2 là bạn thân của nhau. Lý do đôi bạn trẻ này kết hôn là do Jayla phải chống chọi với căn bệnh bạch cầu trong 2 năm và sự sống của cô bé chỉ còn tính bằng tuần, trong khi đó, Jose cũng là nạn nhân của căn bệnh này.
Họ tổ chức lễ kết hôn vào tháng 2 năm 2009 bên cạnh gia đình và bạn bè. Jayla mất vào thứ 4, ngày 1 tháng 4 năm 2009.
2. Cặp đôi cùng họ tên Kelly Hildebrandt
Không có gì đặc biệt lắm nếu một cặp đôi đi đến kết hôn qua việc quen biết trên mạng. Điều đặc biệt ở cặp đôi này là họ trở thành đôi vợ chồng duy nhất trùng tên nhau. Chuyện bắt đầu khi anh chàng Kelly Hildebrandt ở Texas quen cô nàng Kelly Hildebrandt ở Florida qua Facebook. “Tôi đã tìm tên mình trên Facebook và chỉ nhìn thấy một anh chàng không mặc áo có tên tôi ở trên đó và tôi đã thích anh ấy”, cô gái cùng tên nói. Kelly từ Texas cũng cảm thấy thú vị. “Này, tôi thấy chúng ta cùng trùng tên nhau và thật là thú vị, tôi chỉ muốn nói “Xin chào”, chàng trai đáp lại lời cô gái. 8 tháng sau kể từ khi họ quen biết nhau qua Facebook, lễ đính hôn của ông bà Kelly đã được tổ chức.
3. Cặp đôi có độ chênh lệch tuổi tác lớn nhất
Cặp đôi có độ chênh lệch tuổi tác lớn nhất thế giới là Ahmed Muhamed Dore, 112 tuổi và Safia Abdulleh, 17 tuổi. Người đàn ông Somali này cưới Safia trong lần kết hôn thứ 16 của mình. Lễ kết hôn của họ đã được tổ chức tại Guriceel, Somali. Họ cùng đến từ một ngôi làng và ông đã phải đợi cho đến khi cô gái kia đủ tuổi để kết hôn.
4. Cặp đôi duy nhất trúng xổ số 2 lần
Đây là cặp đôi “hên” nhất thế giới – Eugene (82 tuổi) và vợ Adeline (74 tuổi). Họ đã trúng xổ số 2.500.000 USD vào tháng 12 năm 1996. Chiến thắng của họ đã ghi dấu lần thứ 3 trong 29 năm của xổ số New York mà người chơi đã chiến thắng 2 lần. Lần gần đây nhất, ngày 18 tháng 8 năm 2007, họ đã trúng xổ số trị giá 5.000.000 USD. Đây quả thực là một cặp vợ chồng may mắn!
5. Cặp vợ chồng xa cách nhau lâu nhất
60 năm quả thực là một quãng thời gian dài của đời người, nhưng nó còn dài hơn tính từ lúc kết hôn. Boris và Anna Kozlov đã kết hôn 3 ngày trước khi Boris lên tàu làm nhiệm vụ quân sự quan trọng. Khi ông quay về, Anna và cả gia đình của bà đã không còn ở đó. Họ đã bị lưu đày sang Siberia bởi những nhóm thanh trừng Stalin. Và vào một ngày, sau khi chia tay rất nhiều năm, họ đã tình cờ gặp lại nhau.
“Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông quen quen đến gần tôi và nhìn chằm chằm vào tôi. Tim tôi đập nhanh hơn và tôi biết đó là ông ấy”, Anna nói.
6. Cặp đôi lùn nhất thế giới
Douglas Maistre Breger da Silva, sinh năm 1969 và Claudia Pereira Rocha, sinh năm 1972 đã trở thành cặp đôi lùn nhất thế giới. Cả hai đều là người Brazil. Họ kết hôn vào ngày 27 tháng 10 năm 1998. Douglas Maistre Breger da Silva cao 90 cm, còn Claudia Pereira Rocha cao 93 cm. Chiều cao của cả hai người cộng vào là khoảng 183 cm.
7. Người đàn ông cưới chính mình
Năm 2007, Liu Ye, một người đàn ông Trung Quốc đã quyết định cưới chính mình để thoát khỏi tình trạng độc thân. “Cô dâu” của anh chính là hình miếng xốp in hình mình mặc chiếc váy màu đỏ và được trang điểm kỹ lưỡng. Anh thừa nhận rằng anh chỉ yêu bản thân mình. Và đám cưới trên chỉ là một trong nhiều cách thể hiện sự bất mãn của anh với hiện thực.
8. Cặp đôi cao nhất thế giới
Anna Haining Swan, sinh ngày 6 tháng 8 năm 1849, tại Mill Brook, Nova Scotia. Năm lên 5, Anna đã cao gần 1,3 m và chiều cao tối đa của bà là hơn 2,2 m. Anna kết hôn với Martin Van Buren Bates, sinh ngày 9 tháng 11 năm 1837, cao 2,19 m.
9. Cặp vợ chồng sống thọ nhất thế giới
Herbert và Zelmyra, cả hai là ngư dân đến từ bắc Carolina đã kết hôn được 85 năm tính đến ngày 13 tháng 5 năm 2009. Zelmyra thọ 101 tuổi và Herbert đã bước sang tuổi 104 vào ngày 10 tháng 6 năm 2009.
Nguyễn MaiNguồn: Oddee