Những điều chị em tuyệt đối không nên làm khi ly hôn

Những điều chị em tuyệt đối không nên làm khi ly hôn - 1

Ly hôn thường đồng nghĩa với việc tình yêu vợ chồng chấm dứt, tuy nhiên dù chủ động hay bị động chia tay, bạn cũng cần tránh những việc làm sau:

  • 1

    Cầu xin chồng đừng ly hôn

    Do quan niệm truyền thống cũ, có nhiều phụ nữ vẫn ngại ly hôn, thậm chí sống chết gì cũng không ly hôn, mặc dù tình cảm vợ chồng từ lâu không còn nữa.

    Đối với cả hai người, hôn nhân trở thành xiềng gông. Người vợ phải chịu biết bao sự giày vò của chồng nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Mặc dù người chồng đã “có mới nới cũ”, bỏ rơi vợ nhưng người phụ nữ vẫn không dám quyết định, đành chịu cảnh “đồng sàng dị mộng”. Quan hệ vợ chồng chỉ có trên danh nghĩa, đó là cách giải quyết không sáng suốt.

  • 2

    Thù hận

    Khi tình cảm vợ chồng đã không còn nữa thì đừng tìm cách trả thù đối phương. Vợ chồng ly hôn, quan hệ hôn nhân không còn nữa, nhưng như vậy không có nghĩa là đoạn tuyệt luôn.

    Đành rằng không còn là vợ chồng, nhưng vẫn có thể là bạn bè, đồng nghiệp hay còn trách nhiệm nuôi dưỡng với những đứa con chung.

    Có một số phụ nữ sau khi ly hôn, đi đâu cũng nói xấu, sỉ nhục chồng cũ bằng những lời lẽ hết sức thô tục, thậm chí còn gây ẩu đả. Những việc làm trên chỉ làm mọi người ác cảm với mình, mất đi danh dự của người phụ nữ.

  • 3

    Tranh chấp tài sản

    Đồng tiền có thể đảm bảo cho cuộc sống nhưng không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc. Có những phụ nữ khi ly hôn liền tranh chấp mọi vật dụng tài sản từ nhỏ đến lớn. Cố tình làm cho đối phương trắng tay đâu phải là một cách “chơi đẹp”?

    Những điều chị em tuyệt đối không nên làm khi ly hôn - 1

  • 4

    Cố tình thu giấu tiền bạc, giấy tờ

    Trong thời đại văn minh, khi kết hôn có văn hóa thì khi ly hôn cũng phải có văn hóa. Nhiều bạn trong cơn giận dữ sau ly hôn, chẳng suy nghĩ gì cả, tự chuyển hết tiền bạc giấy tờ của chung vợ chồng đi nơi khác, giấu hết giấy tờ cần thiết nhằm gây khó dễ cho cuộc sống của đối phương. Việc làm trên chỉ gây ác cảm với mọi người.

  • 5

    Vấn vương không dứt

    Có một số chị em sau khi ly hôn vẫn không muốn dời nhà cũ, vẫn lặng lẽ đi lại, làm như thế là thiếu tự trọng. Bạn nên quên dần đau khổ để ổn định lại cuộc sống, tìm hạnh phúc mới.

  • 6

    Chối bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ

    Trong quá trình ly hôn, người chịu thiệt thòi nhất là những đứa con vô tội. Có nhiều ông bố, bà mẹ khi ly hôn không hề nghĩ đến những mất mát của con cái, từ chối trách nhiệm làm bố làm mẹ của mình, không chu cấp tiền nuôi con. Những việc làm như trên, đối với phụ nữ là điều tối kỵ.

  • 7

    Gây sự ở tòa án

    Tòa án là cơ quan luật pháp của Nhà nước, có một số chị em không hài lòng với phán quyết của Tòa án thường dễ bị kích động, nói những lời vô lễ trước Tòa hay đối xử thô bạo với nhân viên tòa án. Việc làm đó chỉ chứng tỏ đó là người thiếu giáo dục, chẳng có lợi gì cho bản thân. Nếu có gì không bằng lòng, cần khiếu nại theo quy định để tòa giải quyết.