Những điều tuyệt cấm không nên làm khi bị chồng cắm sừng

 - Ảnh 1

Khi phát hiện chồng ngoại tình, chắc chắn bạn sẽ cảm giác đau đớn, căm phẫn và muốn khiến cho đối phương cũng phải nếm trải cảm giác đau đớn giống mình. Tuy nhiên, nếu bạn còn muốn giữ gìn tổ ấm thì đừng làm những điều sau:

Làm ầm lên khi chưa có bằng chứng xác thực

Khi phát hiện chồng ngoại tình và chưa có chứng cứ, đừng vội vàng “rút dây động rừng”. Chồng bạn sẽ dễ dàng lật ngược lại tình thế mà cho rằng bạn hay ghen tuông mù quáng, ăn nói hàm hồ. Như vậy, không những lần sau anh ta sẽ cảnh giác hơn, việc bắt quả tang càng khó khăn hơn.

Ngoài ra, việc nóng vội của bạn sẽ khiến bạn mất tiếng nói trong những lần kết tội sau. Vì thế, hãy bình tĩnh, nắm giữ chứng cứ rõ ràng rồi hãy tiến hành một cuộc nói chuyện thẳng thắn.

Không lôi con trẻ vào

Đừng biến con bạn thành công cụ để kéo chồng bạn trở về. Hãy giữ câu chuyện này cho riêng hai người cho đến khi bạn không thể giấu chúng với lũ trẻ nữa. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của con, ảnh hưởng đến cuộc sống, học tập của con mà còn có thể khiến chồng bạn thêm nặng nề cảm giác tội lỗi, không còn đường quay về nữa.

Đánh ghen tàn bạo tình địch

Ghen tuông có thể biến bạn thành con ác quỷ. Tuy nhiên, việc chồng bạn ngoại tình không chỉ do lỗi của một người phụ nữa kia mà còn có cả chồng bạn nữa.

     - Ảnh 1

Đừng dại dột đánh ghen tàn bạo với tình địch. Ảnh minh họa.

Người vợ thông minh sẽ không tìm gặp tình địch để đánh đập, chửi bới,… bởi làm thế vô tình sẽ hạ thấp danh dự bạn ngang bằng cô ta, hoặc thậm chí khiến bạn rơi vào vòng lao lý, tạo điều kiện cho cô ta thay vào vị trí của bạn. Bạn chỉ nên gặp kẻ quyến rũ chồng mình nói chuyện để cô ta hiểu, bạn biết cô ta đang làm gì và yêu cầu dừng lại. Còn nếu cô ta vẫn tỏ ra thách thức, hãy tìm cách để cả xã hội lên án và tẩy chay chứ không phải bạn.

Bạn càng tỏ ra cao thượng trong cách xử lý, chồng bạn càng nhận ra bạn tuyệt vời hơn cô nhân tình kia nhiều. Lúc đó, thế mạnh lại vào tay bạn.

Kể lể với nhiều người

Người xưa chẳng đã có câu “Xấu chàng hổ ai”. Vì vậy, dù có đau lòng và khổ tâm đến đâu cũng đừng dại dột kêu ầm ĩ lên, kể xấu với tất cả mọi người rằng chồng bạn là kẻ phản bội. Bạn có thể chia sẻ nỗi đau với chị/em gái hay một người bạn thực sự thân thiết, chân thành để cân bằng tâm trạng.

Bỏ đi hoặc đuổi chồng ra khỏi nhà

Đây là hành động vô cùng dại dột khi bạn tự tước bỏ vị trí của mình. Nếu bạn đuổi chồng ra khỏi nhà có nghĩa là bạn đang mất kiểm soát với anh ấy. Bạn sẽ càng không biết anh ấy đang làm gì, gặp gỡ ai. Ngôi nhà chính là nơi gắn kết vợ chồng và khiến con người ta còn có suy nghĩ có trách nhiệm.

Bạn cũng không nên bỏ đi vì các con bạn cần bạn. Hãy cứ sống trong ngôi nhà của mình, mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết khi vợ chồng ở cạnh nhau.

“Ông ăn chả, bà ăn nem”

Nhiều người vợ khi bị chồng phản bội rơi vào hoàn cảnh căm phẫn, muốn trả thù. Trong lúc nóng giận, họ thường nghĩ tới việc mình cũng sẽ trả thù y nguyên như vậy. Đây là sai lầm nghiêm trọng tốt nhất bạn đừng phạm phải.

Khi bạn cặp với người khác, cuộc hôn nhân của bạn chính thức đóng lại. Bạn chỉ đến với người khác vì trả thù chứ không phải vì tình yêu, và chồng bạn càng có cớ để rời bỏ bạn. Lúc đó bạn hối hận đã muộn, con cái chắc chắn sẽ thiếu tình cảm của bố hoặc mẹ.

Im lặng

Không làm lớn chuyện không có nghĩa là bạn im lặng để cho chồng bạn thoải mái trăng hoa ở ngoài. Hãy lựa chọn thời điểm thích hợp để nói chuyện. Bạn thẳng thắn trao đổi đã biết rõ sự thật nhưng vẫn tạo cơ hội cho chồng bạn sửa chữa lỗi lầm và còn đường quay về. Nên nhớ, phải bình tĩnh nói chuyện thẳng thắn, sự cứng rắn cộng với chút khôn khéo sẽ khiến chồng bạn phải nể phục!

Nguồn: Theo ngoisao

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.