Những “đồn thổi” sai lệch về “chuyện ấy”

Những

Có thuốc tiên để làm to cậu nhỏ?

Không có bất kỳ loại thuốc diệu kỳ nào có thể khiến “cậu nhỏ” trở nên dài hơn
hay to hơn. Có chăng là những ca phẫu thuật đau đớn và không đảm bảo
hiệu quả dài lâu. Bởi vậy, hãy bỏ qua tất cả những mẫu quảng cáo, những
lời chào mời. Duy trì một lối sống lành mạnh và tập luyện thể thao là
cách duy nhất đảm bảo sức khỏe và độ cường tráng cho “cậu nhỏ”.
Cứ nhảy đi rồi không dính bầu?
Đừng ngây thơ nghĩ rằng đi tiểu hay nhảy mạnh sau khi quan hệ sẽ giúp đưa
tinh trùng ra ngoài và phòng tránh thai một cách hiệu quả. Đây chỉ là
cách nghĩ của những cặp đôi thiếu hiểu biết về “chuyện ấy” và phòng ngừa
những hậu quả sau khi quan hệ tình dục.
Bởi vậy, nếu muốn phòng tránh thai, hãy thực hiện các biện pháp đã được
khoa học kiểm chứng ngay trước khi “yêu” thay vì cuống quýt áp dụng
những thứ bâng quơ kể trên.

Phụ nữ nói không với phim “sex”?

Hiếm chị em nào thừa nhận mình xem hoặc thích xem phim “sex”. Phái đẹp không
thích công khai điều này như phái mạnh. Tuy nhiên, trong một cuộc điều
tra kín bí mật tên tuổi, hơn 50% số người được hỏi thừa nhận có xem phim
“nóng”, và cứ trong số 8 người thì có 1 người thừa nhận, phim “sex” là
“món ăn” tinh thần không thể thiếu.
Những
Có rất nhiều điều chúng ta vẫn còn ngộ nhận khi nói về tình dục. (Nguồn ảnh: CPinlove)

Thủ dâm gây mù lòa?

Đi tìm khoái cảm một mình là một đề tài không mấy cởi mở và thường bị cho
rằng là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh, trong đó có bệnh mù lòa. Đây
là một điều vô lý và thật ngớ ngẩn nếu bạn tin vào điều này,

Thực tế, thủ dâm có những lợi ích của riêng nó. Các nhà tiết niệu học cũng
khuyên rằng, sự thủ dâm điều độ sẽ giúp mọi thứ trong cơ thể chúng ta
hoạt động một cách đúng chức năng và trật tự. Còn các nhà tâm lý học thì
khẳng định, thủ dâm là một phương pháp xả stress và thư giãn hữu hiệu.

 

Dùng nhiều bao cao su, tăng hiệu quả phòng tránh!

Nhiều người ngây ngô nghĩ rằng, lồng 2 bao cao su vào nhau khi làm “chuyện
đó”, hoặc cả người nam và người nữ cùng dùng bao cao su sẽ giúp bảo vệ
bản thân lên gấp đôi khỏi những bệnh truyền nhiễm hay việc mang thai.
Trên thực tế, hành động này chỉ khiến cho bao cao su dễ rách hơn và đi
ngược lại với tác dụng thực sự của nó. Nếu lo lắng về việc bao cao su
không thực sự chất lượng hoặc có thể bị rách trong lúc cao trào, thì hãy
kết hợp với các cách thức phòng tránh khác, như uống thuốc tránh thai,
thay vì dùng nhiều bao cao su cùng một lúc. Trong trường hợp này, một
cộng một không có nghĩa là bằng hai!
Những

 

Nếu muốn phòng tránh thai và các bệnh lây qua đường tình dục, bao cao su là
thứ không thể thiếu, nhưng cũng đừng bao giờ lồng hai chiếc bao cao su
lại với nhau, bởi điều này chỉ khiến chúng dễ bị rách hơn. (Nguồn ảnh:
Funnyamazing)

 

Cứ thoải mái khi quan hệ bằng miệng!

Giang mai, lậu, HPV và các bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục có thể lây
nhiễm khi quan hệ bằng miệng. Nhưng không phải ai cũng biết điều này,
đặc biệt là giới trẻ. Do đó, nhiều người đã không sử dụng đến màng bảo
vệ răng miệng hay các dụng cụ bảo vệ khác khi quan hệ bằng miệng. Thêm
vào đó, quan hệ bằng miệng có thể gây ung thư vòm họng do sự lan truyền
của HPV.

Chiều dài ngón tay nói lên điều gì đó của “cậu nhỏ”

Nhiều người truyền tai nhau, từ chiều dài của ngón tay, có thể biết được độ
dài của “cậu nhỏ” và khả năng chăn gối của phái mạnh. Đây là một quan
niệm thực sự sai lầm mà bạn hoàn toàn có thể tự kiểm nghiệm với chính
bản thân mình.

Không thể thụ thai trong ngày “đèn đỏ”

Dù không phải là ngày “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để thụ thai, nhưng
phụ nữ vẫn có thể dính bầu ngay trong kỳ “đèn đỏ”. Do đó, hãy cẩn thận
phòng tránh!

Có thuốc giúp đạt cực khoái cho phái đẹp

Trong khi phái mạnh có thể nhờ đến Viagra để hỗ trợ trong cuộc vui, hoặc một
vài các loại thuốc đắt đỏ khác để tạo ra những điều tương tự như cơn cực
khoái thì với phái yếu, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Có một vài
trị liệu hoặc các loại thuốc giúp chị em cảm thấy hài lòng hơn khi làm
“chuyện ấy”, nhưng không có đơn thuốc vào có thể so sánh với sức mạnh
của Viagra.

Điễm G bí ẩn?

Xưa nay, điểm G được nhắc đến như một bí ẩn diệu kỳ bên trong cơ thể người phụ nữ. Nhưng các nghiên cứu gần đây lại đang đặt ra câu hỏi về sự tồn tại thực sự của điểm G trong mối tương quan với khả năng đạt đến độ cực khoái của phái đẹp. Điều đó có nghĩa là mọi dấu hỏi về việc lên đỉnh của phụ nữ đều do âm vật mà ra.

Trong khi còn có nhiều tranh cãi về điều này, thì cực khoái nông hay sâu, do
điểm G hay do âm vật đều không thực sự quan trọng nếu chị em có thể thực
sự được “lên đỉnh” trong khi quan hệ.

Những
Hiện nay, có những ý kiến cho rằng, điểm G không hề tồn tại. (Nguồn ảnh: Deskopforwin)

 

 Xuất tinh ngoài giúp phòng tránh thai
Thêm một điều mà mọi người, đặc biệt là giới trẻ cần biết: xuất tinh ngoài
vẫn có nguy cơ khiến phái nữ dính bầu. Và dĩ nhiên, điều này cũng không
thể giúp ngăn ngừa các bệnh lây qua đường tình dục.

Người già thì không “sex”

Ham muốn tình dục thường được cho là tỷ lệ nghịch với độ tuổi. Nhưng những
vấn đề về sức khỏe hoặc không có đối tượng thích hợp mới thực sự là
những nguyên nhân sâu xa. Một điều tra mới nhất cho thấy, hơn 50% số đàn
ông nằm trong độ tuổi từ 64 đến 75 vẫn có ham muốn và vẫn có thể quan
hệ tình dục một cách lành mạnh và hạnh phúc.

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.