Những dòng máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines

Những dòng máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines

Boeing 777 là một trong những dòng máy bay an toàn nhất trong lịch sử hàng không, trên thế giới có khoảng 1.200 chiếc Boeing 777 đang được khai thác, Malaysia Airlines có 15 chiếc với 2 phi cơ gặp tai nạn.

Ngày 17/7/2014, máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia chở 298 người mới gặp tai nạn thảm khốc tại Ukraina. Đây là lần thứ hai trong vòng 4 tháng, dòng máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines gặp nạn. Chiếc máy bay bị bắn hạ là dòng Boeing 777-2H6ER với số đăng ký 9M-MRD, được đưa vào hoạt động từ ngày 17/7/1997. MH370( máy bay bị mất tích hồi tháng 3 của Malaysia) và MH17 là hai trong số 15 chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines.

Những dòng máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines

Máy bay MH17 dùng động cơ Rolls-Royce Trent 892 có thể tạo ra lực đẩy 92.800 pound. Máy bay Boeing 777-200ER hoặc các dòng mở rộng có sức chứa 400 hành khách với quãng đường tối đa 14.240km. Boeing 777 là một trong những dòng máy bay an toàn nhất trong lịch sử hàng không. Với hơn 1.200 chiếc đang hoạt động, máy bay Boeing 777 chỉ gặp 3 vụ tai nạn gây chết người kể từ khi đưa vào khai thác vào năm 1994. Tuy nhiên, cả ba vụ tai nạn này đều xảy ra trong 13 tháng gần đây. Dòng mới nhất của Boeing 777 có giá 261,5 triệu USD.

.Những dòng máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines

Hãng hàng không quốc gia Malaysia sở hữu 15 máy bay Boeing 777 để khai thác các đường bay như Kuala Lumpur đi Amsterdam, Hà Lan (MH17), Tokyo, Nhật Bản (MH89), Ấn Độ (MH194), Hong Kong (MH73), Frankfurt, Đức (MH6), Stockholm, Thụy Điển (MH90), Zurich, Thụy Sĩ (MH10), Melbourn, Australia (MH148), Zagreb Pleso, Croatia (MH8). Mỗi ngày, Malaysia Airlines có 250 chuyến bay tới 80 điểm trong nước và thế giới với khoảng 37.000 khách.

Những dòng máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines

 

Theo Zingnew