Những động vật luôn tiềm ẩn “ổ dịch bệnh” trong mình

Những động vật luôn tiềm ẩn

Có thể bạn không biết nhưng có rất nhiều loài động vật hàng ngày sống xung quanh bạn nhưng lại luôn tiềm ẩn những mối đe dọa gây nguy hại đến sức khỏe con người. Vì vậy, hãy hạn chế tiếp xúc và luôn giữ môi trường sống sạch sẽ để không bị gây hại bởi những loài độn vật này bạn nhé!

  • 1

    Ốc nước ngọt

    Đây là nguyên nhân vì sao con người hay bị sán vì theo các chuyên gia y tế, ốc nước ngọt là “trùm” truyền sán sang con người. Thống kê cho thấy, những loài ốc như ốc mút, ốc chanh, ốc nhỏ đều chứa một lượng lớn ấu trùng sán trong cơ thể. Đó có thể là sán lá phổi, sán lá gan lớn hay sán mán. 

  • 2

    Ruồi

    Đây là loài động vật chứa nhiều bệnh dễ truyền nhiễm cho con người nhất. Do tiếp xúc với phần lớn là chất thải, đồ ăn thừa của con người, nên không có gì là lạ khi ruồi nhà mang trong mình rất nhiều ký sinh trùng gây bệnh. Đó có thể là các loại ký sinh trùng lỵ, tả, thương hàn, giun mắt Thelazia, sán lợn, khuẩn amip… 

  • 3

    Muỗi Anopheles

    Loại côn trùng trung gian truyền bệnh sốt rét sang người sống phổ biến ở mọi nơi. Tại những khu sinh sống ẩm thấp, những hồ ao, bể nước không được vệ sinh sạch sẽ là nơi thuận lợi để muỗi sinh sôi và phát triển. Khi đốt, vòi của chúng tự động tìm các mạch máu nhỏ, tiết ra chất chống đông máu và hút máu của con người. Theo dịch nước bọt của muỗi, ký sinh trùng sốt rét xâm nhập vào cơ thể, tàn phá sức khỏe bệnh nhân, thậm chí gây ra tử vong. 

  • 4

    Gián

    Không còn xa lạ gì với các gia đình, gián có mặt mọi lúc mọi nơi trong các xó xỉnh, ngăn tủ, nhà bếp… Do sinh sống ở môi trường bẩn thỉu, gián mang trong mình mầm bệnh tiêu chảy, kiết lỵ, tả, phong, thương hàn… và gieo rắc chúng ở bất cứ nơi nào gián bò qua.  

  • 5

    Bọ xít hút máu người

    Có thể nói đây là loài động vật nguy hiểm nhất đối với cơ thể con người. Với chiếc vòi cong 3 đốt rất khỏe, loài này sống nhờ hút máu động vật và con người. Không phải ngẫu nhiên nó được mệnh danh là “bọ sát thủ”, chính những loại ký sinh trùng gây bệnh chứa trong phân và dịch nước bọt của bọ xít hút máu là mối đe dọa luôn tiềm ẩn con người bất cứ lúc nào. Ký sinh trùng gây bệnh Chagas có trong loài sinh vật này ảnh hưởng tới đường tiêu hóa và tim mạch. 

  • 6

    Muỗi hổ châu Á

    Loài muỗi này mang trong mình virus Chikungunya. Khi bị muỗi hổ đốt, cơ thể người sẽ bị nhiễm virut Chikungunya sang người, có thể dẫn đến các triệu chứng như sưng, đau các khớp.

  • 7

    Chuột

    Luôn tiềm ẩn những nguy cơ gieo giắc mầm bệnh, chuột là loài động vật nguy hiểm, cần được diệt thường xuyên. Không chỉ cắn phá đồ đạc, thức ăn trong gia đình, chuột là loài gặm nhấm gieo rắc khoảng 35 loại bệnh truyền nhiễm khác nhau như Hantavirus, bệnh vàng da xuất huyết, sốt chuột cắn, bệnh do khuẩn Salmonella… Đặc biệt, cơ thể chuột là nơi sinh sống lý tưởng cho bọ chét – tác nhân gây bệnh dịch hạch ở người. 

  • 8

    Mèo nhà

    Trong phân mèo có ký sinh trùng toxoplasma, nếu cơ thể người bị tác động bởi nó sẽ gây ra nhiều triệu chứng gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Bên cạnh đó ký sinh trùng toxoplasma gây nên nhiều biến chứng trên cơ thể người bệnh mà nguy hiểm nhất là nhiễm trùng não.

    Trong phân mèo có ký sinh trùng toxoplasma, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người

  • 9

    Chó

    Tưởng chừng như loài động vật dễ thương này không hề gây hại đến sức khỏe con người, nhưng thực tế trong phân chó có rất nhiều ấu trùng giun, sán… Vì vậy, nên để chúng ở riêng những khu vực đã được vệ sinh sạch sẽ, hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình. Nếu mắt vô tình nhiễm ấu trùng giun có thể bị mù lòa, nếu nhiễm ở thận sẽ gây đau lưng, tiểu ra máu… 

  • 10

    Vẹt

    Loài động vật nhiều màu sắc này là một trong những vật chủ trung gian lây nhiễm cúm gia cầm H5N1 sang con người.

  • 11

    Dơi

    Mang trong mình cả “ổ dịch bệnh” dơi chứa hơn 60 loại virus có thể lây sang người. Trong đó phải kể đến loại virus nguy hiểm nhất là Ebola, virus dại, SARS, Nipah, Hendra, Marburg, Lyssa… Những loại virut này có thể ảnh hưởng đến não bộ, hệ hô hấp.  Đáng ngại hơn, ngay cả khi ăn thịt dơi đã nấu chín thì nguy cơ mắc bệnh do các virus trên gây ra vẫn ở mức cao.