Những lợi ích bất ngờ của việc cho con bú sữa mẹ

Những lợi ích bất ngờ của việc cho con bú sữa mẹ

Sẽ không có gì sai và quá lời khi nói rằng sữa mẹ là loại thức ăn hoàn hảo của tự nhiên. Cũng như sữa bò là thức ăn lý tưởng cho bê, sữa mẹ có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của 1 em bé mới sinh. Sữa mẹ có chứa ít nhất 100 thành phần mà sữa bò không thể có và thậm chí cả các nhà sản xuất hàng đầu đã phải sao chép công thức của sữa mẹ tự nhiên.

Một trong những lợi ích lớn của việc cho con bú là trẻ ít bị táo bón thường xuyên và hầu như không bao giờ bị tiêu chảy. Một số trẻ có thể bị dị ứng với sữa bò nhưng rất hiếm khi trẻ phản ứng với sữa mẹ, trừ khi trong chế độ ăn uống của các bà mẹ có các loại thực phẩm không phù hợp.

Ngoài ra, 1 trong số những lợi ích của việc cho con bú là sữa mẹ có hàm lượng protein thấp hơn, giúp bé tiêu hóa dễ dàng hơn. Protein trong sữa mẹ (lactalbumin) dễ dàng chia nhỏ hơn so với loại protein trong sữa bò (caseinogen). Các chất béo trong sữa mẹ cũng có thể phân tách 1 cách dễ dàng hơn. Cuối cùng, không giống như các loại sữa bột, sữa mẹ có thể thay đổi thành phần để đáp ứng với nhu cầu của bé và thay đổi cả hương vị phụ thuộc vào các loại thực phẩm mà bà mẹ đang ăn uống. Dưới đây là những ưu điểm khác của việc cho con bú sữa mẹ:

 

Những lợi ích bất ngờ của việc cho con bú sữa mẹ

 

  • Hướng dẫn mẹ cách chăm sóc vùng thóp cho con
  • 7 loại thực phẩm dồi dào omega – 3 cho mẹ khỏe, bé thông minh
  • 10 sự thật thú vị về nhau thai mà mẹ chưa biết

Bảo vệ con khỏi bị nhiễm trùng

Khi bú sữa mẹ, trẻ rất ít khả năng bị nhiễm trùng tai, nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng đường tiết niệu và các bệnh thông thường khác. Phần lớn vì hệ thống miễn dịch của trẻ đã được củng cố bởi các kháng thể và các yếu tố tăng cường miễn dịch khác từ người mẹ thông qua nguồn sữa. Đặc biệt, sữa non ít chất béo giàu protein được sản sinh trước khi sữa thực đến, rất giàu các thành phần lành mạnh. Ngoài ra không thể không nói tới độ sạch của sữa mẹ. Sữa mẹ luôn vô trùng và không cần đun sôi.

Cân nặng ổn định

Vẻ mập mạp, dễ thương của trẻ không nhất thiết là dấu hiệu của sức khỏe tốt. Việc cho con bú làm giảm nguy cơ trẻ bị thừa cân. Trong khi các em bé bú sữa mẹ có xu hướng gầy hơn trẻ uống sữa bột, nhưng quá trình tăng cân của trẻ sẽ ổn định và thích hợp hơn.

Phát triển trí não

Các nghiên cứu cho thấy trẻ bú sữa mẹ có chỉ số IQ cao hơn so với trẻ dùng sữa bột. Sữa mẹ có chứa các axit béo DHA rất quan trọng cho sự phát triển não bộ. Một lợi ích cho trí thông minh khác là việc cho con bú sẽ làm tăng thời gian tiếp xúc da giữa trẻ với mẹ và cũng rất tốt cho sự phát triển nhận thức và tình cảm của bé.

Hàm răng khỏe hơn

Việc dùng các núm vú cao su và silicone cho trẻ bú sữa sẽ tạo ra sức đề kháng kém hơn đối với trẻ bú sữa mẹ bởi những đứa trẻ đó sẽ gặp khó khăn hơn trong việc ăn uống. Trong khi những đứa trẻ bú mẹ sẽ được xây dựng hàm răng chắc hơn và có răng phát triển tốt hơn.

Thụy Du – (Dịch theo WTE)

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.