Những mỹ phẩm chỉ nên mua với giá “hạt dẻ”

Những mỹ phẩm chỉ nên mua với giá

Đối với mỹ phẩm nên chọn đồ đắt tiền một chút sẽ đảm bảo chất lượng của chúng. Song có những món đồ trang điểm, đồ mỹ phẩm không cần chi quá nhiều tiền bạn vẫn có thể sở hữu chúng mà chất lượng vẫn được đảm bảo.

  • 1

    Sơn móng tay

    Không giống như những món đồ trang điểm hay mỹ phẩm khác, “dòng đời” của sơn móng tay thường rất ngắn, bạn cũng không thể giữ mãi với một màu móng vì thế chẳng cần thiết phải bỏ ra nhiều tiền để mua màu móng xịn. Nếu bạn là cô nàng ưa làm đẹp móng tay, móng chân lại luôn muốn bản thân tươi mới chỉ cần mua sơn móng loại thường nhưng mua sơn dưỡng móng là loại chính hãng là được.

  • 2

    Son bóng

    Những thỏi son bóng mặc dù giúp bạn dưỡng môi, song chúng lại hay làm nhòe ướt hỏng lượt son môi ở dưới. Nếu đã chọn màu son bên dưới là hàng chính hãng, bạn chỉ cần sắm một tuýp bóng môi màu hồng nhẹ là đủ, không cần thiết phải có đủ một bộ sưu tập. Hãy để dành tiền để mua thêm son mới màu thời trang.

  • 3

    Chì kẻ lông mày

    Chì kẻ lông mày hay sáp kẻ lông mày bạn có thể hoàn toàn chọn những loại bình dân, ít tiền. Màu của chúng cũng không khác nhau là mấy, độ bám cũng tương tự. Chỉ cần bạn khéo tay tán đều màu chì hoặc sáp thì dù bạn dùng loại nào cũng giống nhau cả thôi.

  • 4

    Chì kẻ môi

    Chì kẻ môi xịn và hàng bình dân thực chất không quá khác nhau, cũng chẳng gây ảnh hưởng gì lớn cho da của bạn. Hơn thế nữa, việc kẻ chì môi giờ đây đã trở thành lỗi thời. Bạn chỉ nên dùng chì kẻ nếu muốn cố định màu son không bị lem lung tung chứ nó không hẳn là một món đồ quan trọng cần trong túi mỹ phẩm.