Những ngôi sao Hollywood tìm thấy tình yêu ở tuổi trung niên

Dưới đây là 6 ngôi sao hạng A Hollywood đã tìm thấy tình yêu ở nửa sau của cuộc đời mình:

1. Cameron Diaz

Cameron Diaz từ lâu đã được mệnh danh là “Nữ hoàng Băng giá” vì công khai ủng hộ “chủ nghĩa độc thân”.

Cameron Diaz và Benji Madden tay trong tay.

Kể từ khi gia nhập làng giải trí, Diaz đã công khai cặp kè với nhiều đồng nghiệp có sức hút không kém gì mình như Matt Dillon, Jared Leto, Justin Timberlake và cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez,… nhưng chưa ai trong số họ có thể lay chuyển được ý chí làm người phụ nữ độc thân quyến rũ của cô.

Hơn 20 năm qua, Diaz luôn khẳng định với công chúng rằng cô chỉ thích yêu chứ không muốn lập gia đình. Năm 2013, Diaz từng thẳng thừng tuyên bố: “Hôn nhân không phải điều gì hấp dẫn trong mắt tôi. Tôi không nghĩ mình nhất thiết phải sinh con”. Đến đầu năm 2014, Diaz vẫn trả lời phỏng vấn của tạp chí In Style rằng: “Phụ nữ không cần phải tự tạo cho mình áp lực kết hôn. Người ta vẫn bảo hôn nhân đồng nghĩa với hạnh phúc nhưng tôi không nghĩ thế.”

Ấy vậy mà ở tuổi 42, mỹ nhân Hollywood lại bất ngờ bí mật kết hôn với ca sĩ Benji Madden – chàng “phi công trẻ” kém cô tới 7 tuổi. Điều khiến cho người hâm mộ cảm thấy khó tin nhất là “Nữ hoàng Băng giá” đã nhận lời cầu hôn của chàng ca sĩ chỉ sau tám tháng hẹn hò.

Sau hôn lễ, Diaz đã chia sẻ với tạp chí Peope rằng: “Chúng tôi không thể hạnh phúc hơn được nữa. Hành trình mới của cả hai sẽ bắt đầu trong tình yêu của người thân và bạn bè”. Đây là những lời mà không một ai tin được “Nữ hoàng Băng giá” sẽ có ngày thốt ra trong đời. Ở tuổi đầu bốn, người phụ nữ chưa từng có niềm tin vào hôn nhân cuối cùng cũng phải thay đổi quan điểm của mình.

2. Jennifer Aniston

Cũng như Cameron Diaz, Jennifer Aniston là một trong những mỹ nhân Hollywood vốn không mặn mà với chuyện hôn nhân. Kể từ khi ly hôn với Brad Pitt vào năm 2005, Aniston dường như không còn duyên với cái gọi là tình yêu. Trong gần 10 năm trời, người đẹp phim Friends có thêm rất nhiều bạn bè tốt nhưng lại không tìm được “ý trung nhân” nào để xây dựng gia đình thứ hai.

Jennifer Aniston và Vince Vaughn thuở còn yêu.

Người đầu tiên Aniston cặp kè hậu ly hôn là bạn diễn của cô trong phim The Break Up – Vince Vaughn. Cuộc tình “phim giả tình thật” này đã từng làm báo chí tốn nhiều giấy mực nhưng chỉ diễn ra trong vỏn vẹn đúng một năm. Tiếp đó, vào năm 2007, Aniston hẹn hò với người mẫu nước Anh Paul Sculfor nhưng chuyện tình này cũng chỉ kéo dài được vài tháng. Sau Paul, Aniston bị chàng ca sĩ John Mayer thua cô tới 9 tuổi “hạ gục”. Tính trăng hoa, lăng nhăng của John được cho là nguyên nhân chủ yếu khiến hai người phải đường ai nấy đi không lâu sau đó.

Thời điểm chia tay Mayer, Aniston từng thừa nhận rằng mình rất kem may mắn trong chuyện tình cảm. Cô chia sẻ: “Tình yêu là một thứ rất hẹp hòi. Đó không phải là thước đo hạnh phúc trong cuộc sống, thành tựu trong công việc hay bất cứ điều gì khác của đời tôi”.

Khi người hâm mộ bắt đầu tin rằng Aniston không thể vượt qua được “cái dớp” từ cuộc ly hôn cũ thì cô lại công khai mối quan hệ với tài tử Justin Theroux. Năm 2012, ở tuổi 43, Aniston đã làm lễ đính hôn với Theroux và chia sẻ: “Vâng, tôi đang vô cùng hạnh phúc. Tôi thực sự rất may mắn khi quen được anh ấy”.

Jennifer Aniston và Justin Theroux.

Người hâm mộ gọi cuộc tình giữa Aniston và Theroux là duyên trời định, vì ngay trước khi gặp anh chồng tương lai này, Aniston đã chia sẻ: “Tôi nghĩ là mọi người chỉ muốn thấy tôi nhanh chóng lập gia đình, làm mẹ, đứng trong bếp nấu nướng và sinh em bé. Còn tôi chỉ muốn nói rằng: xin hãy kiên nhẫn, nhất định ngày đó sẽ đến!”. Aniston và Theroux dự định sẽ làm đám cưới trong năm 2015.

3. George Clooney

Ở tuổi 53, George Clooney đã từng là một trong những anh chàng độc thân nổi tiếng và quyến rũ nhất Hollywood. Trong thời kỳ cuối thấp niên 80, đầu thập niên 90, ông đã có một cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với nữ diễn viên Talia Balsam. Sau khi ly hôn, Clooney cảm thấy quá mệt mỏi với hôn nhân và tuyên bố sẽ không kết hôn thêm lần nào nữa. Trong một thập niên qua, ông thể hiện rằng mình là người nói được thì làm được khi chỉ dừng lại ở hẹn hò chứ nhất quyết không đi đến hôn nhân với bất cứ phụ nữ nào. Bởi vậy, người hâm mộ đã được một phen choáng váng khi Clooney quyết định kết hôn với nữ luật sư Amal Alamuddin vào tháng 9 năm 2014.

George Clooney và Amal Alamuddin tình cảm bên nhau.

Trước Amal, Clooney đã từng hẹn hò với nhiều mỹ nhân nổi tiếng như Kimberly Russell, Vendela Kirsebom, Celine Balitran và Lisa Snowdon,… nhưng không ai có thể “trói chân” được ông. Tờ People từng dẫn lời một nguồn tin cho biết: “Amal đã tán tỉnh Clooney trước và không bao lâu sau, tài tử 53 tuổi đã bị cô gái 36 tuổi chinh phục hoàn toàn”. Nữ luật sư Amal cũng được đánh giá là cô bạn gái thông minh và hoàn hảo nhất trong tình trường của Clooney.

4. Simon Cowell

Simon Cowell và Lauren Silverman.

Tài tử Simon Cowell cũng là một trong những trường hợp tìm thấy tình yêu đích thực ở tuổi ngũ tuần. Ông quen Lauren Silverman ở tuổi 54 và cuộc tình kéo dài hơn một năm qua của hai người đã có kết quả là sự xuất hiện của bé trai Eric.

5. Salma Hayeck

Dù là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp và quyến rũ nhất trong thế hệ của mình nhưng mãi đến 42 tuổi Salma Hayeck mới quyết định yên bề gia thất với tỷ phú người Pháp – Francois Henri Pinault.

Salma Hayeck và Francois Henri Pinault.

Trong bài phỏng vấn gần đây với tạp chí In Style, Salma đã chia sẻ bí quyết giữ gìn nhan sắc và ăn mặc để luôn là người đẹp nhất trong mắt chồng. Cô nói: “Khi bước sang tuổi 40, tôi đã từng nghĩ rằng đây là năm cuối mình có thể mặc một chiếc váy quây. Thế nhưng đã tám năm trôi qua từ ngày đó và tôi vẫn không phải thay đổi phong cách thời trang của mình. Tôi nghĩ đã là phụ nữ thì lúc nào bạn cũng nên chăm sóc cho ngoại hình. Ở độ tuổi nào bạn cũng có thể là người hấp dẫn nhất trong mắt chồng”.

6. Elle DeGeneres

Nữ diễn viên Elle DeGeneres cũng chứng minh rằng bạn có thể tìm thấy tình yêu đích thực ở đoạn sau của cuộc đời. Vào năm 2004, ở tuổi 44, cô đã gặp Portia de Rossi và nhanh chóng nhận ra rằng đây chính là “ý trung nhân” của mình.

Ellen DeGeneres và Portia de Rossi.

Sau khi bang California bãi bỏ luật cấm hôn nhân đồng tính, hai người đã tổ chức hôn lễ vào năm 2008. Ellen đã phủ nhận tin đồn ly hôn vào tháng 3 năm 2014 và chia sẻ với tạp chí People rằng: “Tôi yêu Portia nhiều đến mức tưởng có thể chết đi được. Tôi biết điều này nghe rất sến nhưng tôi không thể rời xa cô ấy”.

Để đáp lại, Portia cũng chia sẻ: “Ellen lúc nào cũng làm tôi ngạc nhiên. Trải nghiệm ấy chỉ có được khi bạn tìm thấy người thực lòng yêu thương mình, muốn chăm sóc cho mình và luôn nguyện cầu cho mình được hạnh phúc. Tôi biết là mình rất may mắn mới có được tình yêu hiếm có này”.  

Đừng mất niềm tin vào tình yêu ở tuổi 40

Chuyên gia về mối quan hệ Sloan Sheridan Williams nói: “Việc tìm kiếm tình yêu sau tuổi 40 không khó khăn như người ta vẫn nhầm tưởng. Trên thực tế, không phải tuổi tác mà chính con người bạn mới là điều quan trọng nhất trên con đường chinh phục trái tim. Ở tuổi 40, bạn đã có đủ trải nghiệm, vốn sống và độ chín chắn để tìm ra người tốt nhất dành cho mình. Không như thời trẻ tuổi bồng bột, khi đã bước sang đầu bốn, bạn sẽ hiểu rằng hạnh phúc của mình là do mình quyết định chứ không phải người khác”.

Như bạn đã thấy, những người nổi tiếng trong danh sách kể trên đều đã có sự nghiệp ổn định và vị thế vững chắc trong lĩnh vực công việc của mình. Ở tuổi 40, bạn có thể dành nhiều sự tập trung cho tình yêu và gia đình hơn là thời mới vào đời.

Đã có nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh rằng yêu và kết hôn ở tuổi trung niên không hề tệ như chúng ta vẫn định kiến. Khi chúng ta già đi, lượng hormone giới tính sẽ được tái cân bằng và các hành vi xã hội của chúng ta sẽ được điều chỉnh từ trong vô thức. Một ví dụ điển hình là bạn sẽ không còn quá chú trọng vào cái gọi là khác biệt giới tính nữa. Nhờ đó, mối quan hệ của bạn và nửa kia sẽ ít nổ ra xung đột hơn.

Không như chúng ta vẫn thường nghĩ rằng càng già thì cảm xúc sẽ càng dễ nguội nhạt, đã có nghiên cứu cho thấy đam mê trong bạn sẽ tăng dần theo tuổi tác. Bạn thực sự có thể yêu cuồng nhiệt ở tuổi đầu bốn, thậm chí còn có phần say đắm hơn thời bạn còn trẻ.

Chuyên gia Sloan Sheridan nói: “Chìa khóa để tìm thấy tình yêu đích thực dù ở bất kỳ độ tuổi nào cũng đều giống nhau. Dù 20 tuổi hay 40 tuổi thì bạn cũng phải tích cực, chủ động, biết rút kinh nghiệm từ những thất bại trong quá khứ và dùng kinh nghiệm đó để xây đắp một mối quan hệ mới tốt đẹp hơn”.

Nguồn: Theo Daily Mail UK

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.