Những nguy hiểm rình rập khi “yêu” bằng đường khác

Những nguy hiểm rình rập khi

Quan hệ tình dục bằng miệng, có rất nhiều người nghĩ sẽ rất tốt không ảnh hưởng đến các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên đây là điều hoàn toàn sai lầm.

Quan hệ đường miệng để tránh mắc bệnh phụ khoa

Cầm kết quả nhiễm bệnh mụn rộp sinh dục, chị T.T. (Trần Phú, Hà Đông) không khỏi ngỡ ngàng. Chị không bao giờ tin rằng bệnh này có thể lây cả lên tận miệng nhưng khi chính mình là bệnh nhân thì không thể không tin. Gần 2 tháng nay chị bị nhiễm nấm âm đạo, do không kiêng cữ “chuyện vợ chồng” nên bệnh càng nặng. Sau đó, nghe bác sĩ nhắc nhở chị quyết định kiêng triệt để cho nhanh khỏi. Nhưng không thể “nhịn” quá lâu, vợ chồng chị quyết định giải quyết bằng “đường miệng”.

Cứ nghĩ rằng biện pháp này sẽ an toàn và giúp chồng không bị lây bệnh từ mình nhưng kết quả là chị T.T. thấy miệng mình nổi mụn, chảy mủ kéo dài, dù bôi thuốc cũng không đỡ. Sau đó đi khám chị mới vỡ lẽ mình bị lây mụn rộp sinh dục từ chồng và “quan hệ” đường miệng cũng không phải là cách thức an toàn tuyệt đối.

Những nguy hiểm rình rập khi

“Quan hệ” đường miệng vẫn lây bệnh tình dục như thường

Theo nghiên cứu trên tạp chí Thuốc New England (Mỹ), người có “quan hệ” với 6 bạn tình có nguy cơ mắc ung thư miệng cao gấp hai lần. Nhưng những người quan hệ tình dục bằng miệng với hơn 6 bạn tình, nguy cơ mắc bệnh tăng vọt đến 340%.

Sẽ có nhiều bạn trẻ không nghĩ quan hệ bằng miệng là quan hệ tình dục và chủ quan không phòng bệnh. Nhưng thực tế, cách thức “quan hệ” này cũng có nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường dục hoàn toàn giống như “quan hệ” qua đường âm đạo.

Theo ThS.BS Lê Thị Phương Huệ, BV Thanh Nhàn, khi bạn dễ bị mắc các bệnh về tình dục khi đối tác của bạn mắc bệnh và bộ phận sinh dục hoặc cổ họng của bạn đang có những vết trầy xước nhỏ hoặc vết thương hở, ngược lại, “đối tác” của bạn cũng có nguy cơ như vậy từ bạn. Nếu như bạn tình của bạn bị mắc HPV – Human Papiloma Virus, một loại virus nguy hiểm gây ung thư vì thế khả năng bạn lây nhiễm virus HPV là rất cao.

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, gần 20 triệu người nhiễm vuirus HPV và thêm 6 triệu người mới nhiễm mỗi năm, phát hiện thông qua các xét nghiệm cổ tử cung. Virus này không gây triệu chứng gì hoặc chỉ làm xuất hiện vài nốt sưng, nhưng nó ảnh hưởng đến 80% khả năng quan hệ tình dục của phụ nữ tại một số thời điểm, kể cả “quan hệ” đường miệng.

Theo một khảo sát ở Mỹ, có đến khoảng 91% người không sử dụng bất cứ một biện pháp an toàn nào khi quan hệ bằng miệng. Theo thông thường, đa phần nghĩ rằng quan hệ bằng miệng là an toàn song trên thực tế nó chỉ ngăn ngừa việc tránh thai ngoài ý muốn còn không tuyệt đối ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh lây qua đường tình dục như HIV, giang mai, lậu. Ngoài ra, việc “yêu” bằng miệng còn tăng nguy cơ lây nhiễm virus có tên papiloma (HPV – Human Papiloma Virus – loại virus DNA gây ra những tác nhân lây nhiễm qua đường tình dục) gây ung thư vòm họng.

Hiện nay, ung thư miệng do virus HPV, căn bệnh chết người ở cuống lưỡi hay cuống a-mi-đan, đang tăng đột ngột. Trên thế giới, khoảng 1/4 bệnh ung thư miệng do virus HPV, trong đó 25% ca bệnh xảy ra ở phụ nữ, thậm chí nhiều cô nàng chỉ mới 19 tuổi.

Giáo sư Maura Gillison (Đại học bang Ohio, Mỹ) và các cộng sự đã tập hợp và nghiên cứu các mẫu khối u của bệnh nhân mắc ung thư vòm họng trong khoảng thời gian từ 1988 đến 2004. Kết quả nghiên cứu này cho thấy, số lượng người được chẩn đoán nhiễm virus HPV lây do làm tình bằng miệng tăng gấp 3 lần trong gần 20 năm. Cụ thể tăng từ khoảng 16% vào năm 1988 lên 72% năm 2004.

Tính riêng tại Mỹ, nếu năm 1988 cứ 1 triệu dân mới có 8 người bị bệnh này thì đến năm 2004 con số đó đã tăng lên 26 người trên 1 triệu dân.

Theo các chuyên gia dịch tễ hiện nay, vẫn chưa xác định virus HPV tồn tại trong miệng bệnh nhân bao lâu trước khi chuyển sang ung thư. Hơn 14% ca bệnh không phát hiện kịp trước khi quá trễ.

Vì ung thư miệng do HPV triệu chứng không giống bệnh nhân mắc ung thư miệng truyền thống, nên chúng dễ bị bỏ sót hay được chẩn đoán quá trễ. Thông thường, họ vẫn khỏe mạnh, chơi thể thao đều đặn và ăn uống đúng cách nên sẽ không nằm trong nhóm nghi ngờ có bệnh.

Khi bị nhiễm HPV ở miệng, rất nhiều người có những triệu chứng như phát ban, mẩn đỏ, lở loét… ở trong khoang miệng; Gặp khó khăn trong việc nuốt; Ho ra máu, khản giọng; Có khối u trong má hoặc ở cổ…

“Quan hệ” đường miệng cũng có thể gây rách màng trinh

Nhiều người nghĩ việc quan hệ tình dục bằng miệng vì muốn giữ gìn trinh tiết cho người phụ nữ, và chờ đợi tới đêm tân hôn mới trao cho nhau cái “ngàn vàng”. Sự thực lại không hề như vậy.

Khảo sát theo một điều tra trực tuyến của tạp chí Twist, 75% thanh thiếu niên cho rằng nữ giới còn trinh sau khi quan hệ tình dục bằng miệng. Tuy nhiên, màng trinh có vị trí nằm ngay cửa âm đạo nơi lưỡi sẽ tiếp xúc khi quan hệ và nếu hoạt động quá mạnh lưỡi vẫn có thể làm rách màng trinh.

 

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.