Những quốc gia nhiều kim cương nhất thế giới (Phần 1)

Không phải các nước ở châu Phi mà Nga mới là quốc gia tìm thấy nhiều kim cương nhất.

  • 1

    Nga

    Những quốc gia nhiều kim cương nhất thế giới (Phần 1) - 1

    Không phải là quốc gia nào đó ở châu Phi mà chính Nga mới là đất nước tìm thấy nhiều kim cương nhất. Cụ thể, Nga đóng góp 22% sản lượng kim cương toàn cầu. Ngoài ra, dầu mỏ cũng là một trong những thế mạnh kinh tế chủ chốt ở xứ sở Bạch Dương. Đó là chưa kể đến rất nhiều khoáng sản quý khác cũng được tìm thấy nơi đây

  • 2

    Botswana

    Những quốc gia nhiều kim cương nhất thế giới (Phần 1) - 2
    Botswana sở hữu nhiều kim cương hơn Congo đôi chút khi đóng góp 20% lượng kim cương toàn cầu. Công ty khai thác kim cương lớn nhất ở đây cũng có 50% thuộc sở hữu nhà nước. Theo đó, kim cương chiếm tới 40% thu nhập hàng năm của Botswana.

  • 3

    Congo

    Những quốc gia nhiều kim cương nhất thế giới (Phần 1) - 3
    Mặc dù đóng góp tới 19% sản lượng kim cương toàn cầu song Congo vẫn là một trong những quốc gia nghèo đói nhất. Kinh tế của đất nước này phụ thuộc chủ yếu vào khai thác mỏ, song đây cũng là nguyên nhân gây ra những cuộc xung đột nội bộ liên miên.

  • 4

    Australia

    Những quốc gia nhiều kim cương nhất thế giới (Phần 1) - 4
    Trường hợp của Úc cũng giống như Canada, khi kim cương góp phần làm cho bức tranh phát triển của nước này thêm tráng lệ. Hiện xứ sở Kanguru đóng góp khoảng 13% sản lượng kim cương toàn cầu.

  • 5

    Nam phi

    Những quốc gia nhiều kim cương nhất thế giới (Phần 1) - 5
    Đây là một trong những điểm đến du lịch tấp nập nhất thế giới nhờ những thắng cảnh đẹp đến nao lòng. Bên cạnh đó, khai thác kim cương cũng đem về cho Nam Phi khoản thu nhập lớn mỗi năm. Chính viên kim cương lớn nhất thế giới cũng được tìm thấy ở quốc gia này