Những sai lầm của con gái khi yêu

Những sai lầm của con gái khi yêu

Nhận lời quá sớm

Một trong những sai lầm của con gái khi yêu là nhận lời quá sớm. Cho dù anh ta mới chỉ tán tỉnh bạn, hẹn hò một vài lần, đeo mặt nạ để quan tâm bạn kiểu chân thành như tất cả những gã đàn ông đang tán gái trên trái đất này…Cho dù bạn cũng nhận ra đó chưa phải là bộ mặt thật của anh ta, nhưng bạn cô đơn quá, lâu rồi bạn không có ai bên cạnh, bạn cần một người đàn ông để tựa vào, vậy là..bạn nhận lời. Bạn nghĩ là giờ mình thích họ rồi mình sẽ yêu họ, thậm chí bạn nghĩ rằng những tình cảm êm đềm bạn đang có với người đàn ông ấy đích thị là tình yêu, mọi người yêu nhau họ cũng quan tâm nhau như thế, và…bạn vỡ mộng trong một ngày không xa.

Những sai lầm của con gái khi yêu

 Hi sinh quá nhiều

Bạn nghĩ “yêu là phải học cách cho đi…”, bạn học cách để trở nên tử tế, thậm chí thánh thiện trong tình yêu. Bạn là một cô gái tốt bụng, lại thêm biết nghĩ cho người khác, một người như thế thì xứng đáng có một tình yêu đẹp đẽ lắm chứ!

Thế nhưng, người bạn yêu lại chỉ là một kẻ chỉ biết nhận, chẳng biết cho bao giờ. Đành rằng bạn vẫn cứ hi sinh mà không nề hà, bạn có tiền, bạn có tình …bạn có bao thứ quý giá, bạn cho hết cả. Nhưng cái bạn nhận lại, lại chỉ là những nỗi buồn ngày một đầy thêm.

Yêu là phải biết cách cho đi, nhưng hãy trao tình yêu đó, sự hi sinh đó, sự bao dung đó vào nơi xứng đáng được nhận. Bởi vì nếu bạn trao những yêu thương không đúng chỗ, điều mà bạn nhận lại không phải sự vị tha hay hạnh phúc vô bờ như lý thuyết thường dạy, mà nó chỉ toàn là nỗi đau mà thôi…

Ảo tưởng quá nhiều

Con gái khi yêu thường hay ảo tưởng. Bạn còn bảo là không đúng đi! Ảo tưởng rằng mình sẽ thay đổi những thói xấu của người yêu, ảo tưởng rằng bạn sẽ làm cho người đàn ông đó hạnh phúc nhất trên đời vì được bạn yêu, ảo tưởng rằng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc với người đàn ông ấy…vấn đề là một lâu đài xây trên cát sẽ tồn tại được bao lâu trước những con sóng dập dồn? Vấn đề là tình yêu thì nên để đói, bởi vì khi no nê rồi người ta sẽ sinh thêm cái tật đứng núi này trông núi nọ, vấn đề là bạn đang cố gắng vẽ thêm đôi cánh cho một con người phàm tục chẳng bao giờ có thể hóa thiên thần, vấn đề là tại sao bạn không thay đổi chính mình, chấp nhận những thói xấu của đối phương như đang chấp nhận những thói xấu đang ở trong con người bạn?

Vấn đề là ảo tưởng thì không bao giờ là thật, càng hão huyền, càng mơ mộng khi yêu thì thực tế lại càng đáp trả lại bạn tàn nhẫn bấy nhiêu, vậy nên bớt mơ mộng và ảo tưởng đi nhé các cô gái…

Những sai lầm của con gái khi yêu

Tin vào lời hứa

Lời hứa với quân tử là nhất ngôn. Nhưng thời này quân tử thì hiếm mà những người na ná tập làm quân tử thì rất nhiều. Vì thế, một lời hứa của họ cũng chẳng thể là “nhất ngôn cửu đỉnh – tứ mã nan truy” được nữa. Lời hứa thời yêu hiện đại, như con bướm đậu rồi lại bay, và việc bạn vẫn dành một niềm tin quyết liệt cho cái câu “anh hứa, anh thề…” nó giống như việc bạn tự mua dây đeo vào cổ mình rồi đứng lên ghế chờ người khác đến cứu vậy.

Nói như vậy thì có thể bạn sẽ hồ nghi “không lẽ mọi lời hứa đều không đáng tin? Đàn ông đều tệ như vậy sao?”. Thực ra, bạn không nên tin quá những lời hứa của đàn ông, đừng nghe lời anh ta hứa, hãy xem việc anh ta làm, điều đó là minh chứng rõ ràng nhất trong một mối quan hệ yêu đương, không phải lời hứa, mà là hành động, hành động sẽ nói lên tất cả.

Những sai lầm của con gái khi yêu

Nghĩ rằng đối phương yêu mình

Sai lầm lớn nhất với con gái khi yêu là nghĩ rằng đối phương yêu mình như tình yêu mà mình dành cho họ. Để rồi đến một ngày, bạn nhận ra trên đầu mình chi chít sừng do anh ta cắm vào, trái tim của anh ta thì nguội ngắt khi bên bạn, anh ta thực sự chẳng yêu bạn như bạn từng nghĩ. Vậy làm sao đây? Đau khổ, tổn thương, dằn vặt, tự đày đọa mình sau chuyện đó ư?

Điều bạn cần làm trong khi ấy là học cách chấp nhận và dừng lại ảo tưởng đó, ngưng dằn vặt hay hối hận, bạn xứng đáng để yêu thêm một lần nữa, chỉ cần bạn nghĩ theo cách khác rằng “ông trời luôn muốn ban cho mình một người đàn ông tử tế, nhưng vì mình chưa biết thế nào là đàn ông tử tế nên mình sẽ phải trải nghiệm với những người đàn ông na ná tử tế để gặp được người mà bạn muốn gặp và nhất định sẽ gặp được, một người đàn ông cũng học được cách cho đi giống như bạn đang làm trong tình yêu…

Diệu Hoa

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.