Những sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển Indonesia

Những sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển Indonesia

Các nhà bảo vệ môi trường lên tiếng cảnh bảo về tốc độ suy giảm đa dạng sinh học tại vùng Tam giác San Hô (Coral Triangle), nơi vốn là khu vực có độ da dạng sinh học cao nhất thế giới, sau rừng Amazon và lòng chảo Congo.

Tạp chí Time của Mỹ mới đây cho hay, vùng Tam giác San Hô vốn là một trong những khu vực có độ đa dạng sinh học vào loại phong phú nhất thế giới. Tuy nhiên do con người không ngừng đánh bắt và nước biển đang ấm lên rất nhiều loài động vật sinh sống tại khu vực này đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng.

Những sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển Indonesia
Tam giác San Hô là vùng biển có độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới. (Ảnh: The Time).

Tam giác San Hô trải rộng từ vùng biển Indonesia, Malaysia, Philippines, Papua New Guinea tới quần đảo Solomon. Với diện tích vào khoảng 6 triệu km2, đây là khu vực chiếm tới 75% số lượng các loài san hô trên toàn thế giới.

Tam giác San hô cũng là khu vực có nhiều loài sinh vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao, chủ yếu thuộc họ cá mập và rùa biển, trong đó có 7 loài rùa nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là ở khu vực này đang diễn ra tình trạng đánh bắt cá rất bừa bãi.

Dưới đây là hình ảnh những sinh vật độc đáo tại vùng Tam giác San Hô dưới đáy biển Indonesia.

Những sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển Indonesia
Một chú tôm “bọ ngựa”.

Những sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển Indonesia
Loài cá ngựa nhỏ nhất thế giới Hippocampus Denise.

Những sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển Indonesia
Loài cá mú đốm xah pinephelus sp độc đáo.

Những sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển Indonesia
Sứa biển khổng lồ.

Những sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển Indonesia
San hô.

Những sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển Indonesia
Một cây huệ biển (Feather star).

Những sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển Indonesia
Loài san hô Tubipora musica.

Những sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển Indonesia
Trai khổng lồ.

 

Theo Vietnamnet, The Time