Những thị trấn kỳ lạ trên thế giới

Những thị trấn kỳ lạ trên thế giới

Thị trấn chỉ có một người sống, thị trấn chỉ có phụ nữ, thị trấn của đại bàng hay thị trấn dưới lòng đất… là những nơi có một không hai trên thế giới này.

Thị trấn của đại bàng

Những thị trấn kỳ lạ trên thế giới
Unalaska – thị trấn chim đại bàng.

Unalaska ở Alaska của Mỹ được mệnh danh là thị trấn chim đại bàng bởi 4.700 người dân phải chia sẻ không gian với hơn 600 con đại bàng đầu trắng. Điều này khiến nơi đây trông như một thành phố cổ tích, nhưng việc chia sẻ ngôi nhà với những kẻ ăn thịt cũng khiến họ gặp rắc rối.

Người dân Unalaska dễ bị đại bàng tấn công hơn bất cứ nơi nào khác ở Mỹ, và người dân địa phương luôn phải chú ý đến chúng, đặc biệt khi đi gần tổ của chúng trong suốt mùa làm tổ.

Noiva do Cordeiro, Brazil – Thị trấn của phụ nữ

Noiva do Cordeiro ở vùng đông nam Brazil nổi tiếng là thị trấn của phụ nữ với hơn 600 cô gái trẻ ở độ tuổi 20 – 35.

Những thị trấn kỳ lạ trên thế giới
Thị trấn chỉ có duy nhất phụ nữ sinh sống và làm việc.

Thị trấn này được thành lập vào năm 1891 bởi một phụ nữ tên Senhorinha de Lima, sau khi cô bị mọi người đuổi khỏi làng vì tội ngoại tình. Thị trấn đặc biệt này chỉ có một số ít phụ nữ có chồng, song các đức lang quân đều làm việc tại thành phố Belo Horizonte cách khoảng 100km, và chỉ về với vợ vào cuối tuần.

Do thiếu bóng dáng đàn ông, các cô gái ở đây đều ở trong trạng thái “khát chồng”. Nelma Fernandes, 23 tuổi cho biết: “Đã rất lâu rồi tôi không được hôn một người đàn ông, chúng tôi đều có ước muốn được kết hôn nhưng họ phải đồng ý làm theo nguyên tắc của chúng tôi”.

Cândido, Godói, Brazil – Thị trấn của những cặp song sinh

Những thị trấn kỳ lạ trên thế giới
“Biệt danh” thị trấn song sinh được ghi ngay trên lối vào của thị trấn.

Cândido được mệnh danh là “vùng đất của những cặp song sinh” với 700 cặp trên 6.600 cư dân sinh sống trong tiểu bang Rio Grande do Sul gần với biên giới Argentina.

Những thị trấn kỳ lạ trên thế giới
Hai chị em Kitana và Tahuana Schmitt, 10 tuổi chỉ là một trong số 700 cặp song sinh ở thị trấn 6.600 dân.

Tỷ lệ sinh đôi ở Cândido Godói là 10%, cao hơn mức tăng chung 1,8% của bang. Lý giải điều này, một số nhà sử học cho rằng chính bác sĩ Joseph Mengele, thuộc hạ tàn nhẫn nhất của Adolf Hitler đã chạy trốn đến Nam Mỹ và thực hiện thí nghiệm với hàng loạt phụ nữ ở thị trấn này.

Tuy nhiên, một nghiên cứu khác lại cho rằng, Joseph đã không thực hiện kế hoạch trên. Theo các nhà di truyền học, tỷ lệ có cặp song sinh cao như vậy là do cô lập gen và giao phối cận huyết.

 

Theo phununews