Những trào lưu lạm dụng nụ hôn gây tranh cãi

Kiss Cam

Được lấy cảm hứng từ clip First Kiss ra đời năm 2014 của đạo diễn Tatia Plleva, Kiss Cam nhanh chóng phổ biến trên toàn thế giới. Tuy nhiên, khi về Việt Nam, các bạn trẻ khiến trào lưu này dần trở nên lệch lạc và được dân mạng nhận định là biến tướng phản cảm, không phù hợp văn hóa phương Đông.

Nếu như First Kiss mang thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương, người chơi chủ động ngỏ lời trước khi hôn đối phương. Trái lại, nhân vật được thách đố trong clip Kiss Cam sẽ phải thể hiện tình cảm với người lạ bất kỳ gặp trên phố bằng cách… “cưỡng hôn”.

Trong đó, được quan tâm nhất là clip của nhóm Group Cast: gồm 6 bạn trẻ đến những địa điểm tại TP HCM và tiến đến hôn bất kỳ người lạ nào bắt gặp trên đường. Sau khi đăng tải trên YouTube, đoạn video trở thành tâm điểm và nhanh chóng lan tỏa trên các diễn đàn mạng.

Ảnh chụp từ màn hình clip

Cô Nguyễn Thị Tuyết (45 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM) cho biết: “Dù dưới góc độ nào tôi vẫn không đồng tình với trào lưu phản cảm này. Trước thông tin trên truyền thông, khi con gái (lớp 9) đi học tôi đều đưa rước tận nơi. Khi đi chơi, tôi dặn con không về sau 20h và hạn chế đến những nơi công động, đông đúc để tránh tình trạng bị “cưỡng hôn” bất ngờ”.

Đạo diễn clip là Đoàn Ngọc Minh (sinh năm 1993) cho biết, nhóm làm phim chỉ theo mô-típ bên nước ngoài, với mục đích mang đến tiếng cười cho người xem. Bên cạnh đó, ngoài những tình huống “cưỡng hôn” thật, cũng có nhiều trường hợp ê-kíp phải nhờ đến diễn viên quần chúng nhằm tạo điểm nhấn cho clip.

Mặc dù vậy, sản phẩm này vẫn bị cộng đồng mạng lên án gay gắt. Trước áp lực dư luận, trưởng nhóm làm clip gây chú ý chính thức lên tiếng xin lỗi mọi người và gỡ bỏ đoạn video khỏi YouTube ngày 28/6.

Hôn gái lạ trên phố với 500.000 đồng

Tối 6/7, dân mạng đồng loạt chia sẻ clip mang tên Thả tiền hôn gái do Nguyễn Mạnh Quang (Hà Nội) thực hiện. Sản phẩm này được mọi người nhận xét là biến tướng mới của trào lưu Kiss Cam.

Theo đó, chàng trai thả tờ tiền xuống đất. Nếu bạn gái nào bắt trúng sẽ được thưởng số tiền này. Ngược lại, khi không làm được, người chơi bị nam thanh niên “cưỡng hôn”.

Đoạn video tiếp tục bị người xem “ném đá” và cho rằng là trò chơi lừa đảo, vì hiếm có cô gái nào chiến thắng thử thách này. Hậu quả, những thiếu nữ tham gia đành ngậm ngụi chấp nhận một nụ hôn “bất đắc dĩ” từ người lạ.

Không chỉ lên án chủ nhân làm clip, mọi người còn cho rằng, những cô gái này quá dễ dãi, vì 500.000 đồng mà đánh đổi giá trị của bản thân. Song một số khác bày tỏ, đây chỉ là trò giải trí bình thường, khi người tham gia tự nguyện, không ai ép buộc

Làm ảo thuật xin hôn nhiều cô gái

Tháng 2 vừa qua, trên trang fanpage Prank chia sẻ clip ảo thuật mang tên Nụ hôn năm mới hút 300.000 lượt xem, cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ.

Nhân vật chính là Tô Minh Đức (sinh năm 1989, Hà Nội) chỉ với một màn ảo thuật nhỏ kèm theo sự thương lượng từ trước: “Nếu thua sẽ lì xì và nếu thắng sẽ được hôn”, chàng trai đã được hôn không ít cô gái trẻ.

Theo tác giả chia sẻ, đoạn video được thực hiện trong đêm giao thừa và mùng 5 Tết. Do vậy, không mấy ai từ chối. Thậm chí, khá nhiều bạn nữ còn tỏ ra thích thú với màn ảo thuật này.

“Cái gì cũng có giới hạn, con gái dù có người yêu hay đơn thân mà ra đường để cho người khác giới đụng chạm vào người như vậy là không nên. Lấy cớ F.A nên đàng hoàng đi kiếm người yêu, thực hiện trò này rồi bảo do đi du học nên suy nghĩ thoáng. Tôi nghĩ văn hóa phương Tây phù hợp hơn”, một độc giả của bày tỏ.

PGS. TS Huỳnh Văn Sơn – cố vấn cao cấp trung tâm Ý tưởng Việt – cho biết, việc lạm dụng nụ hôn trong các trào lưu trên là hoàn toàn không phù hợp với văn hóa người Việt Nam và gây ra nhiều ý kiến phản đối trong dư luận.

Theo PGS, tại Việt Nam, từ xưa đến nay, nụ hôn được đánh giá là hành động tế nhị, kín đáo, dùng để thể hiện tình cảm cho người thương yêu nhất. Dù xu hướng Tây hóa là cách tiếp cận để phát triển đời sống tinh thần, song, chúng ta nên học hỏi những điều hay, cái đẹp và thực sự bổ ích.

“Tôi nghĩ, cộng đồng mạng đón nhận nhanh những vấn đề thời sự nhưng đừng nghĩ họ quá dễ dãi. Xu hướng làm vui sẽ tồn tại cho một số ít người chịu hợt, ăn theo chứ không phải cho tất cả. Vì thế, những trào lưu hôn này phù với nhóm hay một số đối tượng nhất định. Điều căn bản nhất là chúng ta cần hiểu rõ bản chất văn hóa Việt để tránh những việc làm quá lố, thậm chí là phạm luật” – PGS nói.

Nguồn: Theo Zing

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.