Nổi bật và quyến rũ với giày đỏ

1. Giày đỏ và quần Jeans tối màu

Đây là một sự kết hợp tuyệt vời cho trang phục hằng ngày. Đi làm, đi chơi, đi học, bộ trang phục này đều rất thích hợp. Hãy chọn một đôi giày cao gót vừa phải, màu đỏ tươi và làm bằng da mềm, hoặc một đôi giày búp bê đỏ kết hợp cùng một chiếc quần Jeans dài màu tối, đơn giản bởi vì đôi giày đỏ đã thu hút đủ sự chú ý mà bạn cần. Mặc cùng một chiếc áo trắng  hoặc sơ mi mềm mại màu nude kết hợp cùng kính mát, trang sức và chiếc túi xách màu trung tính, trông bạn vẫn cực kỳ thời trang với bộ trang phục giản dị. Nếu muốn nổi bật thêm một chút, hãy dùng một phụ kiện nho nhỏ cùng tông đỏ với giày như hoa tai, khăn buộc tóc. Chú ý không dùng quá nhiều màu đỏ nếu bạn không muốn mình trông lòe loẹt, quê mùa.

2. Giày đỏ và đầm mùa hè

Như chúng ta đã biết, một chiếc đầm sẽ làm nổi bật nhiều lợi thế của một cô gái mà các trang phục khác không làm được. Đó là vẻ nữ tính, ngọt ngào và đáng yêu. Hãy lựa chọn một chiếc đầm mang màu sắc của ngày hè, chất liệu mềm mại, cao trên gối một chút kết hợp cùng Sandals hoặc giày búp bê đỏ. Bạn sẽ trở nên xinh xắn và trẻ trung hơn rất nhiều. Thông thường thì giày đỏ thích hợp đi kèm với trang phục có màu đơn giản như trắng, xanh navy, xám, đen. Nhưng nếu thích, bạn cũng có thể kết hợp với váy hoa nhẹ nhàng, với điều kiện họa tiết không được quá màu mè, nổi bật.

3. Giày đỏ và trang phục công sở

Cảm thấy nhàm chán với những bộ quần áo công sở? Thật khó để trông vừa nghiêm túc, sang trọng lại vừa thời trang và trẻ trung. Trong trường hợp này, một đôi giày đỏ là giải pháp dành cho bạn. Chọn một chiếc váy chữ A màu xám hoặc nude ôm vừa vặn cơ thể và dài đến đầu gối, mặc cùng với áo sơ mi trắng mềm mại và một đôi giày cao gót đỏ. Trông bạn sẽ thú vị hơn rất nhiều so với phong thái công sở buồn tẻ hằng ngày. Đố với trang phục này, hãy chọn giày màu đỏ trầm, hơi tối để tăng tính sang trọng thay vì đỏ tươi chói lọi.

4. Giày đỏ và trang phục dự tiệc

Một sự lựa chọn hoàn hảo cho những cô gái tự tin và thích sự nổi bật. Đối với trang phục này, bạn được phép tự cho mình phối hợp các màu sắc rực rỡ, long lanh nhất. Một chiếc đầm đen ôm sát, tôn đường cong cơ thể đính sequin lấp lánh đi cùng đôi giày cao gót đỏ da bóng. Trông bạn sẽ như một nữ hoàng của buổi tiệc. Nếu muốn phá cách và nổi loạn hơn, có thể kết hợp giày đỏ với đầm xanh navy, tím, ngọc lam. Nếu không muốn, đầm đen hoặc nude vẫn là sự lựa chọn an toàn.

5. Giày đỏ và LBD

Đỏ luôn là một sắc màu kinh điển, từ cô đào Marilyn Monroe đến Audrey Hepburn đều mê mẩn sắc thái quyến rũ này. Và không còn gì phù hợp hơn việc đi một đôi giày cao gót đỏ với chiếc đầm đen basic (Hay còn được gọi là Little Black Dress) cùng chiếc clutch vàng ánh kim. Kết hợp mang tính “vượt thời gian” này chưa bao giờ là sai, từ cổ điển đến hiện đại. Hãy tự tin sải bước và bạn sẽ thấy được những ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo.

Nguồn: Theo You Queen

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.