Nổi da gà xem quả tim người đập thình thịch bên ngoài cơ thể

Nổi da gà xem quả tim người đập thình thịch bên ngoài cơ thể

Đó là quả tim hiến tặng được lưu trữ để chờ cấy ghép vào cơ thể bệnh nhân. Quả tim này được duy trì hoạt động bên ngoài cơ thể thông qua một công nghệ tiên phong có tên gọi “Trái tim trong chiếc hộp”.

Nổi da gà xem quả tim người đập thình thịch bên ngoài cơ thể

Quả tim người đập thình thịch bên ngoài cơ thể.

Anh Lee Hall (26 tuổi, Mỹ) được chẩn đoán bị suy tim từ khi 14 tuổi và phải dùng đến trái tim cơ học để có thể duy trì sự sống suốt 5 năm qua. Tuy nhiên, gần đây trái tim cơ học bị nhiễm khuẩn và các bác sĩ nói Lee phải được thay tim nếu muốn sống sót. May mắn là có người tình nguyện hiến tặng tim cho anh.

Quả tim hiến tặng này được bảo quản bằng phương pháp mới trước khi đưa vào cơ thể Lee. Tiến sĩ Chris Bowles, chuyên gia về công nghệ cấy ghép tại Harefield cho biết, trước đây, mọi quả tim hiến tặng ở Anh đều được trích lấy từ những người được tuyên bố đã chết não, với điều kiện chúng vẫn còn bơm máu khắp cơ thể họ. Những cơ quan nội tạng này sau đó được đông lạnh trong hộp đá và cần phải được cấy ghép trong vòng 4 tiếng đồng hồ sau đó, trước khi được các bác sĩ cho tái khởi động trở lại.

Previous articleNét văn hóa – tâm linh đẹp đẽ đằng sau những lễ Tết Âm lịch
Next articleThực hư quan niệm kiêng kỵ “chuyện ấy” đêm giao thừa?
Nguyễn M Châu
Chào các bạn, mình là Minh Châu, Mình thích sưu tầm và chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm, bài học hay trên internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Hy vọng nếu mọi người thích bài viết thì hãy Like & Share cho bạn bè cùng đọc nhé!!! ♥ Xin cám ơn.