Nông dân chế tạo máy diệt rầy

Nông dân chế tạo máy diệt rầy

Ông Lâm Văn Thắng (nông dân xã Tiên Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh) và anh Trần Quốc Trung (em ruột anh Trần Quốc Hải – “Hai Lúa” chế tạo máy bay trực thăng) đã chế tạo thành công máy diệt rầy nâu, muỗi bướm.

Chiếc máy này dùng bóng đèn cực tím để dụ rầy, côn trùng vào lưới có điện hoạt động như nguyên lý của chiếc vợt muỗi đang bán trên thị trường.

Theo ông Thắng, máy tự ngưng hoạt động khi trời sáng, tắt nguồn điện khi mưa và vận hành khi trời tối – thời điểm rầy nâu, bướm, côn trùng hoạt động. Hiện ông Thắng đang thử nghiệm máy trên 3ha lúa của gia đình, một đêm có thể bắt 5kg rầy và côn trùng. Qua ba đêm, mật độ rầy trên ruộng lúa của ông đã giảm rõ rệt.

Được biết, ngày 28-10, ông Thắng đã gửi thư đến Thủ tướng Chính phủ, trong thư ông viết: “Tôi là nông dân nghèo, không có điều kiện để phát huy công trình này. Kính trình Thủ tướng, các cấp lãnh đạo quan tâm đến công trình nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và đời sống nông dân!”.

Nông dân chế tạo máy diệt rầy
Ông Lâm Văn Thắng (trái) và anh Trần Quốc Trung bên chiếc máy diệt rầy nâu
(Ảnh: TTO)

NGÔ NGUYÊN

 

Theo Tuổi trẻ