Nước sốt đậu vani caramen lạ miệng

Nước sốt đậu vani caramen lạ miệng

Rưới nước sốt này với các món kem hoặc bánh thì ngon lắm nha. Làm thử ngay thôi!

Nguyên liệu cần có:

– 1,5 chén đường

– 1/3 chén nước

– 1,5 chén kem tươi

– 1/2 muỗng cà phê vani

– Một ít đậu vani (Bạn có thể mua ở cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh)

– 1 muỗng cà phê muối

Nước sốt đậu vani caramen lạ miệng

Cách làm:

  • 1

    Đầu tiên, các ấy dùng dao tách đôi đậu, rồi lấy đầu dao cạo nhẹ lấy lớp nhân.

    Nước sốt đậu vani caramen lạ miệng

  • 2

    Cho kem tươi, đậu vani, muối đảo đều.

    Nước sốt đậu vani caramen lạ miệng

  • 3

    Cho đường vào nồi nước rồi đun sôi hỗn hợp.

    Nước sốt đậu vani caramen lạ miệng

  • 4

    Đun nước đường cho đến khi có màu vàng nâu. 

    Nước sốt đậu vani caramen lạ miệng

  • 5

    Sau đó, bạn đổ hỗn hợp kem tươi vào đun cùng, khuấy đều cho sôi.

    Nước sốt đậu vani caramen lạ miệng

  • 6

    Cuối cùng, bạn đổ nước sốt vào lọ và bảo quản trong tủ lạnh nhé

    Nước sốt đậu vani caramen lạ miệng

    Bạn có thể rưới nước sốt lên món kem này.

    Nước sốt đậu vani caramen lạ miệng

    Ngon lắm đó nha.^^

    Nước sốt đậu vani caramen lạ miệng

    Đóng hộp ăn dần hoặc làm món quà tặng bạn nè.

    Nước sốt đậu vani caramen lạ miệng

    Nước sốt đậu vani caramen lạ miệng