Olympic 2008: Bắn roket xua mây cho trời đẹp

Để trời nắng đẹp vào những ngày diễn ra Olympic Bắc Kinh, tháng 8 năm 2008, Trung Quốc dự định cho bắn roket lên trời để xuyên thủng những đám mây có khả năng gây mưa.

Mặc dù các nhà chức trách của đất nước này đã hứa rằng trời sẽ nắng đẹp trong thời gian diễn ra Olympic, nhưng họ cũng vẫn chưa thể chắc chắn rằng liệu có giữ được lời cam kết này hay không, khi tháng 8 vốn là tháng mưa bão của Trung Quốc.

Theo Chinadaily, vào ngày thứ hai vừa qua, ông Zheng Guoguang, Cục trưởng Cục khí tượng thủy văn Trung Quốc cho biết, các quả roket chắc chắn sẽ được bắn lên trời vào dịp diễn ra Thế vận hội.

Được biết, Bắc Kinh là nơi thường xuyên phải chịu cảnh khô hạn nên các nhà chức trách vẫn phải cho bắn các quả roket có chất hóa học để tạo ra các cơn mưa rào. Thế nhưng, việc ngăn không cho các cơn mưa đổ xuống thì lại là chuyện khác. Đối với các nhà tổ chức Olympic lần này thì đây quả là một nhiệm vụ khó khăn.

Điều mà họ e ngại nhất là một trận mưa to không đúng lúc sẽ đổ xuống sân vận động quốc gia vào ngày khai mạc 8/8, trong khi, sân vận động này không có mái che.

(Ảnh: Worldtraveldirectories)

Minh Ngọc 

 

Theo Tiền phong