Ống kính NASA thâu tóm khoảnh khắc “tim” hố đen vũ trụ đập liên hồi

Ống kính NASA thâu tóm khoảnh khắc

Thông tin mới cho thấy một hố đen khổng lồ có thể đẩy vật chất vào dải Ngân hà chủ thể, hiện tượng nhiều người liên tưởng tới trái tim đang đập bơm máu cho cơ thể.


Quả tim hố đen cách 145 triệu năm ánh sáng so với Trái Đất, đẩy vật chất vào không gian.

Theo kênh truyền hình RT, kính thiên văn của Cơ quan Hàng không vũ trụ NASA đã ghi lại hình ảnh trên từ hố đen có mã hiệu NGC 4969 thuộc dải Ngân hà cách Trái Đất 145 triệu năm ánh sáng.

Các nhà khoa học trong lúc kiểm tra dữ liệu thu được từ kính thiên văn quan sát Chandra X-ray đã phát hiện ra việc lặp đi lặp lại các đợt phóng hạt năng lượng tổng hợp trong hố đen. Sau đó, những hạt năng lượng này dưới dạng khí nóng tạo nên những lỗ hổng trong không gian mang hình thù giống khoang tim.

Chu kỳ giữa các đợt phóng hạt năng lượng là từ 5 đến 10 triệu năm, và mỗi lần phóng hố đen sẽ tạo ra làn sóng mạnh khiến các hạt năng lượng đi xa tới hàng chục nghìn năm ánh sáng.

Hiện tượng này được nhiều người liên tưởng tới hoạt động co bóp của trái tim trong quá trình bơm máu đi khắp cơ thể qua huyết mạch.

 

Theo Báo Tin Tức