Phá cách với 5 kiểu vẽ mắt mèo mới

Mắt mèo” đã trở thành một từ khóa “ăn tiền” khi các cô gái tìm kiếm một kiểu kẻ mắt thật sắc sảo, quyến rũ mà không quá phức tạp. Thế nhưng, khi mà mọi cô gái đều trở thành miêu nữ, thì sẽ chẳng còn ai thực sự nổi bật nữa. Không thể phủ nhận kiểu kẻ đuôi mắt xếch lên phía trên này khiến mọi đôi mắt đều trở nên hút hồn, gợi cảm hơn, nhưng đã đến lúc bạn tìm cách làm mới kiểu kẻ mắt này để mang lại cá tính riêng, để có thể khẳng định vị thế phong cách của mình giữa vô số các cô gái mắt mèo khác.

1. Mắt mèo dịu êm

Nhiều người vẫn cho rằng kẻ mắt mèo thì phải dùng đường nét thật sắc sảo và đậm, vì thế những bạn gái tính tình dịu dàng lại không thích kẻ kiểu mắt này. Tuy nhiên, nếu học hỏi từ show diễn của Dolce & Gabanna, bạn sẽ thấy kiểu kẻ mắt mèo dịu êm này lại rất hoàn hảo, không chỉ khiến cho mọi cô gái cá tính đều trở nên dịu dàng, và mọi cô gái dịu dàng đều trở nên cá tính, mà khiến kiểu trang điểm còn lịch sự hơn, phù hợp với nhiều hoàn cảnh mà vẫn tôn lên dáng mắt sắc sảo, hấp dẫn người đối diện.

(Ảnh: angelmakeups).

Kiểu kẻ mắt này yêu cầu bạn phải kết hợp giữa bút dạ kẻ mắt và bút chì: Trước hết dùng bút dạ chấm ba điểm theo đường chéo từ mí mắt lên trên, rồi dùng bút chì nối liền ba điểm này một cách thật tự nhiên. Chất chì mềm mại sẽ làm đường kẻ nhìn dịu mắt hơn, với 3 điểm dẫn đường trước nên bạn không lo kẻ sai hay lệch.

(Ảnh: allure).

2. Mắt “tai mèo”

Bạn còn nhớ những chiếc bờm tai mèo rất được yêu thích vào khoảng năm 2012 – 2013, nhất là vào các dịp Halloween không? Kiểu vẽ mắt này giống như đeo một chiếc bờm tai mèo lên đôi mắt của bạn vậy, với việc kẻ một đôi tai mèo rõ nét, uốn lượn từ khoảng nửa bầu mắt bên ngoài hất lên trên một cách điệu nghệ. Kiểu kẻ mắt này phù hợp với những nàng đã “vững tay” trong việc tạo hình kẻ mắt, và rất có hiệu quả để tạo ra đôi mắt mơ màng, ngây thơ, để lại ấn tượng mạnh và có thể khiến các chàng trai “rụng rời chân tay” mỗi khi bạn chớp mắt làm duyên.

(Ảnh: stylebistro).

Để tạo độ cân bằng, bạn không nên dùng bút hoặc phấn kẻ có màu đen đậm, mà chọn tông màu nâu xám để nhìn phần tai mèo tự nhiên, có sự kết nối với đôi mắt của bạn chứ không giống như dùng đề can dán vào. Bạn có thể tham khảo các người mẫu xuất hiện trong show diễn của Prada để áp dụng cho mình.

(Ảnh: allure).

3. Mắt mèo sắc màu

Nếu cứ nghĩ đến mắt mèo mà bạn chỉ nghĩ đến bút kẻ mắt màu đen thì thực sự rất nhàm chán và dễ đoán. Để thực sự nổi bật đến táo bạo với đôi mắt mèo quyến rũ, sao bạn không học theo chuyên gia trang điểm của show diễn Max Mara và thử chơi đùa với những màu phấn mắt xem sao?.

(Ảnh: fashionisingpictures).

Cách kẻ mắt này đòi hỏi bạn phải kết hợp cả chì kẻ mắt và phấn mắt. Nếu bạn không có chì kẻ mắt màu đỏ, bạn có thể tận dụng chì kẻ môi. Bạn có thể định hình khuôn mắt mèo bằng chì kẻ trước, vẽ một đường từ khóe mắt kéo ra đến tận đuôi chân mày, sau đó tán bằng phấn mắt để phủ đầy khuôn đã tạo. Bạn phủ dày phấn ở phần khóe mắt và nhạt dần ở đuôi.

(Ảnh: allure).

4. Mắt mèo “yêu nữ”

Nếu bạn thích một diện mạo thật cá tính như Cara Delevingne trong show diễn của Givenchy, thì hãy thử đẩy kiểu mắt mèo yêu thích lên giới hạn tối đa nhất. Với kiểu mắt mèo ấn tượng này, bạn không phải lo tìm cách nuôi cho lông mày rậm, dày ra để tạo cá tính theo trào lưu nữa, mà đôi mắt bạn vẫn có cá tính mạnh mẽ, nổi bật, thời thượng và khác biệt.

(Ảnh: dailymail).

Để tạo kiểu mắt mèo yêu nữ, hãy dùng phấn mắt dạng kem màu nâu-xám, dùng chổi vẽ mắt dạng cứng vẽ kem mắt lên, bắt đầu từ đoạn dưới khóe mắt, đi đường cong hất lên cao quá đuôi chân mày. Vì kiểu kẻ mắt này tạo ấn tượng rất mạnh nên bạn chỉ nên trang điểm môi, má nhạt, kết hợp với trang phục cá tính nhưng ít tiểu tiết, ví dụ như mặc áo ren trắng kết hợp với áo khoác da.

(Ảnh: allure).

5. Mắt mèo hoang dại

Nếu bạn là người yêu thích phong cách hoang dại, như rock-chic, hoặc bohemian, thậm chí là theo phong cách hip-hop và muốn phá vỡ mọi định kiến cứng nhắc về thời trang, làm đẹp, hãy thể hiện sự hoang dại và tự do của mình qua kiểu mắt mèo này. Thay vì những đường kẻ tỉ mỉ, trơn tru, hãy biến mọi thứ thật đơn giản, tự nhiên như những đường bụi sương gió của loài mèo hoang.

(Ảnh: becomegorgeous).

Hãy dùng chổi đánh mắt loại đầu xòe to, chấm vào gel kẻ mắt rồi quệt một đường ngang mí mắt, cho các hạt gel lấm chấm tự nhiên mà không phải tán đều lại. Bạn sẽ không phải mất công với kiểu đánh mắt khói (smokey-eye) như mọi khi mà vẫn có đôi mắt sâu, cá tính và rất ấn tượng.

(Ảnh: allure).

Eve Nguyễn(Tổng hợp)

Theo Congluan.vn

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.