Phải làm gì khi bé khóc nhiều?

Phải làm gì khi bé khóc nhiều?

Phải làm gì khi bé khóc nhiều? Đây là câu hỏi được đặt ra bởi nhiều bậc cha mẹ có con nhỏ.

Bé khóc là hiện tượng hết sức bình thường. Thế nhưng nếu bé khóc nhiều quá thì đây cũng là điều mà cha mẹ lo lắng. Hãy cùng chamecuacon.com tìm cách giúp bé hạn chế tình trạng khóc nhiều nhé!

Bé khóc nhiều sẽ mệt, sinh ra khàn tiếng và mẹ cũng lấy làm sốt ruột. Tuy nhiên cha mẹ không cần phải lo lắng quá vì dưới đây là một số cách dỗ bé không khóc nữa!

Ngậm vú giả

Khi bé khóc, mẹ có thể cho bé ngậm vú giả để cải thiện tình trạng khóc của bé. Nhiều bé sẽ cảm thấy dễ chịu khi ngậm vú giả nhưng cũng có nhiều bậc phụ huynh lại cho rằng ngậm nhiều vú giả sẽ khiến cho răng của bé bị hỏng. Theo ý kiến của các chuyên gia thì trong năm đầu, bé hoàn toàn nên bú vú giả thay vì mút 10 đầu ngón tay. Núm vú giả đã được lên vô trùng nên cha mẹ không cần phải lo vú giả có được tẩm chất ngọt hay không.

Ngậm vú giả sẽ khiến bé bớt khóc

Xoa bụng cho bé

Khi bé khóc, mẹ nên để ý xem tiếng khóc của bé có khác với mọi khi không. Nếu tiếng khóc có chút khác biệt, mẹ đã dỗ dành nhiều kiểu nhưng bé vẫn tiếp tục quấy khóc, lúc đó mẹ nên nghĩ đến trường hợp có thể bé bị đau bụng.

Bé bị đau bụng, trường hợp này không hề hiếm. Khi bé được hơn 3 tháng tuổi thì tỉ lệ này sẽ dần được cải thiện. Lúc này, mẹ nên xoa bụng cho bé để mạch máu trong cơ thể bé được lưu thông và bé sẽ nhanh chóng cảm thấy thoải mái.

Hát ru bé

Khi bé khóc chắc chắn là bé đang khó chịu. Mẹ hãy thử hát một bài hát trẻ con cho bé nghe. Khi khó chịu mà được nghe giọng hát ngọt ngào của mẹ sẽ khiến bé chú ý và không khóc nữa.

Giọng hát ngọt ngào của mẹ sẽ khiến bé cảm thấy dễ chịu

Tạo ra tiếng ồn lạ

Việc tạo ra tiếng ồn lạ bất ngờ sẽ có tác dụng với nhiều bé. Nếu mẹ không thể dỗ được bé khóc, mẹ hãy chủ động tạo ra một tiếng ồn như giả giọng một con mèo, bật máy sấy tóc, bật tivi, ca nhạc… để đánh lạc hướng bé và bé sẽ chấm dứt con khóc và chuyển trọng tâm sự chú ý đến tiếng ồn lạ kia.

Làm mặt cười cho bé xem

Việc bố mẹ trêu đùa và làm mặt cười cho bé cũng sẽ khiến bé cảm thấy thích thú vì được quan tâm và từ đó bé có thể sẽ kết thúc ngay cơn khóc của mình.

Ngoài ra, cha mẹ còn có thể làm theo nhiều cách khác nhau để giúp bé nín khóc như cho bé ăn tí mẹ hoặc ăn sữa giả, cho bé chơi một đồ chơi nào đó, vuốt tóc và xoa đầu, chân tay của bé, bế bé đi dạo trong vườn cây, công viên… Cha mẹ hãy thử mọi cách trên và xem nó phát huy hiệu quả như thế nào nhé!

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.