Phát hiện con Nghêu sống lâu nhất

Phát hiện con Nghêu sống lâu nhất

Một con trai biển vừa được đánh lên từ bờ biển Iceland được xem là sinh vật sống lâu nhất trái đất. Các nhà khoa học ước tính tuổi của nó từ 405-410 năm, thời Shakespeare còn đang viết kịch. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Bangor ở bắc xứ Wales tính toán tuổi của con trai này bằng cách đếm vòng đời trên vỏ của nó.

Theo sách Kỷ lục Guiness, sinh vật sống lâu nhất là một con trai Bắc cực, tìm thấy vào năm 1982 ở tuổi 220. Còn so với một con trai khác, được tìm thấy tại một bảo tàng Iceland thọ 374 tuổi, con trai mới đây già hơn ít nhất 31 năm.  

Phát hiện con Nghêu sống lâu nhất

Shakespeare đang viết kịch bản khi con trai này chưa trưởng thành. (Ảnh: BBC)

Con vật được đặt tên là Ming, theo tên triều Minh của Trung Quốc vào thời điểm nó ra đời, cũng là thời điểm mà nữ hoàng Elizabeth 1 lên ngôi và Shakespeare đang sáng tác các vở kịch kiểu Othello và Hamlet.

Giáo sư Chris Richardson, từ Trường khoa học đại dương, Đại học Bangor, phát biểu: “Bản thân các vòng tăng trưởng đã cho thấy con vật thay đổi tốc độ lớn thế nào từ năm này qua năm khác, và điều đó phụ thuộc vào thời tiết, nhiệt độ nước biển và đồ ăn”.

“Cũng bằng cách tìm hiểu những động vật thân mềm này, chúng tôi có thể tái tạo lại môi trường mà chúng từng sinh sống. Chúng giống như những cái máy ghi âm nhỏ xíu, được đặt dưới đáy biển, và tập hợp các dữ liệu về nhiệt độ nước cũng như thức ăn qua thời gian”.

T. An

 

Theo BBC, Vnexpress