Phát hiện giun đất dài tới 2m

Loài giun đất khổng lồ Gippsland sống ở đông nam nước Úc được cho là loài giun lớn nhất thế giới. Độ dài của nó có thể lên tới 2m nếu giãn tối đa.

Độ dài giun khổng lồ có thể lên tới 2m

Bình thường, loài giun này dài khoảng 9cm, khi co giãn hoàn toàn, độ dài của nó có thể đạt tới 2m. Loài giun khổng lồ trên thường sống trong các hang sâu khoảng 90cm – 1,5m được đào sâu trong lòng đất.

Trứng của chúng trông giống những hạt đậu đen. Chúng chỉ đẻ một quả một lần sinh nở. Mất khoảng 1 năm để trứng nở. Những con giun mới sinh phải mất khoảng 5 năm để phát triển “chiều cao” hoàn thiện.

Giun khổng lồ Gippsland có tuổi thọ tương đối dài trong số những loài động vật không xương sống. Người ta ước tính, tuổi thọ trung bình của loài này là 20 năm.

 

Theo Tiền Phong