Phát hiện loài chuột to như mèo

Phát hiện loài chuột to như mèo

Một loài chuột có chiều dài hơn 80 cm và không sợ người vừa được phát hiện trong một khu rừng ở Papua New Guinea.

Đoàn làm chương trình “Lost Land of the Volcano” của hãng BBC phát hiện nhiều loài động vật mà con người chưa từng biết, khi họ tới miệng núi lửa Bosavi ở Papua New Guinea để quay phim. Trong số những sinh vật đó có chuột khổng lồ. Họ tin rằng chúng chỉ sống trong miệng núi lửa Bosavi chứ không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác. 

Phát hiện loài chuột to như mèo

Người quay phim trong đoàn chụp ảnh cùng với một con chuột khổng lồ. (Ảnh: BBC)

Đây là một trong những loài chuột lớn nhất hành tinh. Chúng là chuột thực sự, giống như những con mà chúng tôi từng gặp trong các cống ngầm ở thành phố”, tiến sĩ Kristofer Helgen, một chuyên gia về động vật của Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Smithsonian (Anh), phát biểu.

Theo BBC, nhóm làm phim bẫy được một con chuột khổng lồ. Chiều dài từ mũi đến chỏm đuôi của nó là 82 cm và khối lượng của nó vào khoảng 1,5 kg.

“Tôi có một con mèo và nó có kích thước tương đương con chuột này”, Gordon Buchanan, người quay phim trong đoàn, nói.

Con chuột có bộ lông màu nâu bạc khá dày. Các nhà khoa học cho rằng bộ lông đó giúp chúng sống sót trong điều kiện thời tiết lạnh giá và ẩm ướt trong miệng núi lửa. Vị trí mà họ phát hiện chúng nằm cách mực nước biển hơn 1.000 m.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy loài chuột khổng lồ thuộc giống Mallomys. Đây là giống bao gồm nhiều loài có kích thước lớn.

 

Theo Minh Long – Vnepxress, BBC