Phát hiện thêm hai loài sâu biển phát sáng

Phát hiện thêm hai loài sâu biển phát sáng

Các nhà khoa học vừa phát hiện thêm hai loài sâu biển có khả năng phát sáng ở ngoài khơi bờ biển California, Mỹ.

>>>Sinh vật mới từ đáy biển sâu

Hai loài sâu biển này thuộc họ Swima, chỉ dài 3cm. Cơ thể được bao bọc bởi lớp lông bơi giúp chúng sinh tồn ở độ sâu 2.700m. Các chuyên gia cho biết, loài sâu biển này có thể thực hiện những phản ứng hóa học trong cơ thể để tiếp nhận ánh sáng ngay cả khi ở dưới đáy đại dương.

Phát hiện thêm hai loài sâu biển phát sáng

Loài sâu biển này có da trong suốt và khả năng phát sáng. Tiến sĩ Karen Osborn và cộng sự đến từ Viện hải dương học kết hợp Viện nghiên cứu Monterey Bay Aquarium (Mỹ) cho biết, những đốm đen bên trong cơ thể của hai loài sâu này chính là chiếc đèn pin để chúng phát sáng. Đồng thời, nó có tác dụng giúp cơ thể hấp thụ thức ăn.

Các nhà sinh vật học cũng cho biết, màu sắc khác nhau của loài sâu biển này như màu xanh, vàng… thể hiện cấu trúc phát quang của cơ thể. Màu xanh diệp lục trên cơ thể chúng tương tự chất diệp lục ở thực vật.

Phát hiện thêm hai loài sâu biển phát sáng

Phát hiện thêm hai loài sâu biển phát sáng

Phát hiện thêm hai loài sâu biển phát sáng

Phát hiện thêm hai loài sâu biển phát sáng

Phát hiện thêm hai loài sâu biển phát sáng

Khả năng phát sáng của loài sâu biển này còn là công cụ để săn mồi và lẩn trốn kẻ thù.

Theo các chuyên gia, đã có chín loài sâu biển họ Swima được phát hiện. Hầu hết đều sinh sống ở sâu dưới lòng đại dương.

 

Theo Tiền Phong