Phát minh độc đáo thời chiến

Phát minh độc đáo thời chiến

Đàn piano cho người nằm trên giường, nôi gắn radio để ru em bé là những phát minh độc đáo nhưng không có tính ứng dụng xuất hiện sau Thế chiến I.

Giữa Thế chiến I và Thế chiến II là một khoảng thời gian của sự mất mát và thay đổi đến chóng mặt, nhưng cũng là thời đại của các phát minh, sáng kiến và sự sáng tạo. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ trong thập kỷ 1920 mang đến cho con người ngày nay máy phát hiện nói dối, đèn giao thông, kẹo cao su, thuốc kháng sinh Penicillin và hệ thống truyền hình.

Tiếp đó trong những năm 1930, các phát minh trong giai đoạn này tạo ra cho chúng ta động cơ phản lực, máy bay trực thăng, túi trà, băng dính, bút bi và máy photocopy đầu tiên.

Tuy nhiên, ngoài những phát minh mang tính bước ngoặt góp phần thay đổi cuộc sống nhân loại, cũng có một số sáng kiến vui nhộn nhưng không có tính hữu dụng và bị lãng quên ngay sau đó. Điển hình là phát minh đàn piano đặt trên giường, súng gắn máy ảnh hay xe đạp đi trên cạn và dưới nước…

Cùng xem lại những phát minh độc đáo được tạo ra trong giai đoạn giữa 2 cuộc chiến khủng khiếp của thế giới:

Phát minh độc đáo thời chiến
Giữa Thế chiến I và Thế chiến II là khoảng thời gian của sự mất mát và thay đổi đến chóng mặt, nhưng cũng là thời đại của các phát minh, sáng kiến và sự sáng tạo. Tuy nhiên, ngoài những phát minh đó, cũng có một số sáng kiến vui nhộn nhưng không có tính hữu dụng và bị lãng quên ngay sau đó. Trong hình là lốp xe dùng làm phao khi bơi ở Đức năm 1925.

Phát minh độc đáo thời chiến
Xe mô tô một bánh do M. Goventosa de Udine, người Italy sáng chế năm 1931, với vận tốc tối đa 150km/h.

Phát minh độc đáo thời chiến
Xe đạp đi trên cạn và dưới nước, phát minh ở Paris, Pháp năm 1932.

Phát minh độc đáo thời chiến
Ô tô nhiều bánh đi trên mọi địa hình ở Anh năm 1936.

Phát minh độc đáo thời chiến
Xe đẩy gắn đài và loa để ru em bé ngủ ở Mỹ năm 1921.

Phát minh độc đáo thời chiến
Mũ gắn radio ở Mỹ năm 1931.

Phát minh độc đáo thời chiến
Thử nghiệm kính chống đạn ở New York, Mỹ năm 1931.

Phát minh độc đáo thời chiến
Xe lưu động siêu dài do một kỹ sư người Pháp sáng chế năm 1934.

Phát minh độc đáo thời chiến
Piano dành cho người nằm trên giường ở Anh năm 1935.

Phát minh độc đáo thời chiến
Kính đọc sách cho người nằm trên giường ở Anh năm 1936.

Phát minh độc đáo thời chiến
Áo khoác có hệ thống sưởi ấm chạy bằng điện được thiết kế cho cảnh sát giao thông ở Mỹ năm 1932.

Phát minh độc đáo thời chiến
Ô tô gắn bộ phận an toàn phía trước để tránh gây thương vong khi húc phải người đi đường ở Pháp năm 1924

Phát minh độc đáo thời chiến
Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) thuở sơ khai được gắn trên ô tô năm 1932.

Phát minh độc đáo thời chiến
Thang gấp được dùng trong việc cứu hộ do L. Deth phát minh năm 1926 ở Hà Lan.

Phát minh độc đáo thời chiến
Năm 1938, tờ báo được phát hành và in qua máy fax được phát minh ở New York, Mỹ.

Phát minh độc đáo thời chiến
Mặt nạ chống bão tuyết ở Canada năm 1939.

Phát minh độc đáo thời chiến
Xe đẩy cung cấp dưỡng khí phòng độc ở Anh năm 1938.

Phát minh độc đáo thời chiến
Khẩu súng Colt 38 gắn một máy ảnh nhỏ và sẽ chụp ảnh khi bóp cò, được phát minh ở New York, Mỹ năm 1938.

 

Theo VNE