Phi hành đoàn trên trạm ISS sơ tán tránh mảnh vỡ vệ tinh Nga

Phi hành đoàn trên trạm ISS sơ tán tránh mảnh vỡ vệ tinh Nga

Các phi hành gia trên Trạm không gian quốc tế (ISS) ngày 16-7 phải sơ tán sau khi một mảnh vỡ vệ tinh Nga bất ngờ bay đến gần trạm.

Trạm vũ trụ sơ tán tránh mảnh vỡ vệ tinh Nga

Theo truyền thông Nga, các phi hành gia – gồm hai người Nga và một người Mỹ, vào tàu vũ trụ Soyuz – đang kết nối với ISS ở vị trí được bảo vệ tốt nhất trên trạm khi mảnh vệ tinh bất ngờ lao đến gần ISS lúc 17g ngày 16-7 (giờ VN).

Phi hành đoàn trên trạm ISS sơ tán tránh mảnh vỡ vệ tinh Nga
Trạm không gian quốc tế (ISS) – (Ảnh: AFP)

Họ quay trở lại trạm khoảng 10 phút sau đó khi mảnh vỡ đi qua. Một tuyên bố của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết hoạt động trên ISS sau đó trở lại bình thường.

“Mảnh vỡ này bất ngờ xuất hiện nên mọi người không có thời gian điều chỉnh quỹ đạo ISS“, người phát ngôn Trung tâm Kiểm soát sứ mệnh không gian Nga nói với Hãng tin TASS.

Mảnh vỡ này được cho là thuộc Meteor-2 – một vệ tinh thời tiết của Liên Xô cũ được phóng lên quỹ đạo vào năm 1979.

Rác vũ trụ, mảnh vỡ từ các vệ tinh cũ và các thiết bị không gian khác không ngừng bay quanh Trái đất với tốc độ lên đến 10km/giây.

Ở tốc độ này, ngay cả các vật thể nhỏ cũng có thể gây đe dọa đáng kể lên ISS và các tàu vũ trụ đang hoạt động ngoài Trái đất.

 

Theo Tuổi Trẻ