Philippines sau khi bão Thần Sấm đi qua

Bão Rammasun(Thần Sấm) sau khi quét qua đảo lớn Luzon của Philippines làm ít nhất 27 người thiệt mạng, quật đổ nhiều cây cối và xe cộ, làm mất điện trên diện rộng và gây tê liệt thủ đô Manila.

Theo Reuters, đến hôm nay, hầu hết các trường học ở thủ đô và các tỉnh ở đảo Luzon, nơi có dân số đông nhất Philippines với khoảng 17 triệu người vẫn đóng cửa. Điện mới chỉ được nối lại ở một nửa khu vực trên. Tỉnh Quezon là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Chủ tịch Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Nguy cơ Thiên tai Philippines Alexander Pama cho hay tính đến sáng nay 17/7, cơ quan này xác nhận có 27 người thiệt mạng, nhưng ông dự kiến số người chết sẽ còn tăng cao và hầu hết những người thiệt mạng là do cây đổ đè vào người.

Bão Thần Sấm nhìn qua vệ tinh!

Những con sóng đánh cao hàng mét tràn vào khu vực ven bờ!

Những con đường bị ngập sau trận mưa đêm qua!

Cây cối đổ gây tắc nghẽn nhiều tuyến đường!

Hơn nửa triệu người Philippines bị ảnh hưởng bởi bão, trong đó có người dân ở miền trung, nơi vẫn đang nỗ lực tái thiết sau siêu bão Haiyan hồi năm ngoái. Haiyan làm hơn 6.100 người ở các tỉnh này thiệt mạng và làm hàng triệu người mất nhà cửa.

 

Theo báo Lao Động