Phòng bệnh tay chân miệng thôi các Mẹ ơi!

Phòng bệnh tay chân miệng thôi các Mẹ ơi!
Phòng bệnh tay chân miệng thôi các Mẹ ơi!

Bệnh tay chân miệng

Ái cha cha, thời gian gần đây lại có dịch tay chân miệng. Khổ nổi là vẫn chưa có vác- xin phòng bệnh. Thôi thì cứ ngừa cho chắc ăn. Ông bà ta vốn nói phòng bệnh hơn chữa bệnh đúng không các Mẹ. Mình đang lo là 2 nhóc tì nhà mình lại đúng ngay cái độ tuổi dễ mắc bệnh, đã vậy bệnh này còn lây nhanh kinh khủng không khéo là thằng anh đi học lại mang bệnh về nhà cho con em nữa là nguy.

Qua tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông đại chúng và sự tư vấn của bác sĩ, mình rút ra vài kinh nghiệm chăm sóc con trong giai đoạn này. Tuy nhiên theo mình nghĩ, nếu bé cứ duy trì thói quen này cũng rất tốt, phòng ngừa thêm được những bệnh khác luôn ấy chứ.

– Rửa tay: bé cần được rửa tay thường xuyên với xà phòng nhất là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh xong hoặc sau khi đi ra đường về nhà. Cả người lớn của mình cũng nên rửa tay thường xuyên, trước khi chế biến thức ăn, vệ sinh cho bé.

– Thường xuyên rửa sạch đồ chơi của bé bằng thuốc sát trùng.

– Nếu bé nhà mình bị bệnh thì không nên cho bé đi học hay chơi chung với các bạn hàng xóm. Cho bé ăn những thức ăn lỏng như súp hay cháo, uống nhiều nước.

– Bổ sung vitamin C hàng ngày cho bé để tăng cường sức đề kháng.

Chăm sóc bé khi bé bệnh tay chân miệng

– Bé bị bệnh thường bị sốt nên nếu sốt cao thì cho bé uống thuốc hạ sốt, lau mát cho bé thật nhẹ nhàng để tránh những mục nước bị vỡ ra.

– Cho bé nghĩ ngơi nhiều, tranh vận động với cường độ mạnh.

– Vệ sinh cho bé hàng ngày.

– Theo dõi những biểu hiện của bé: giật mình, nôn ói, sốt cao liên tục….Cần đưa bé đến bệnh viện nếu có bất cứ sự bất bình thường nào.

Biểu hiện của bệnh

– Trẻ sốt thường hay sốt cao, đi đứng loạng choạng, mệt mỏi, nôn ói,….

– Xuất hiện những bong bóng nước ở lòng bàn tay, chân và lưỡi.

Dù có bất cứ sự bất bình thường nào với bé, các Mẹ cần đưa bé đến bác sĩ để được chuẩn đoán kịp thời và có những phương pháp điều trị hiệu quả. Bạn không nên tự tiện mua thuốc về điều trị cho bé, thường xuyên theo dõi những thay đổi trong biểu hiện bệnh của bé

Chúc các bé khoẻ mạnh, hay ăn chóng lớn.

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.