Robot biết đi xe đạp

Các nhà khoa học Nhật Bản vừa cho ra mắt một chú robot nhỏ bé biết đi xe đạp và có thể dừng lại mà không bị ngã.

Chú robot có tên gọi Murata Boy này do hãng Murata chế tạo đã được giới thiệu với công chúng hôm qua 4-10 tại Triển lãm kết hợp kỹ thuật công nghệ tiên tiến 2005 (CEATEC 2005) tại Makuhari Messe, bên ngoài thủ đô Tokyo.

Các kỹ sư cho biết khâu khó khăn nhất khi họ chế tạo robot này chính là làm sao để nó giữ thăng bằng khi cưỡi xe đạp. Họ đã giải quyết vấn đề này bằng cách trang bị các cảm biến đặc biệt trên thân robot, cho phép nó phát hiện tốc độ và độ nghiêng rồi chuyển các dữ liệu về một máy điện toán.

Tất cả chuyển động của Robot – hướng tới, trở lui cũng như dừng lại – được kiểm soát bằng một mối nối điện toán không dây.

Murata Boy cao 50cm, nặng 5kg, có thể đạt tốc độ 76 cm/giây. Giá thành của robot Murata Boy là 5 triệu yên, tương đương 43.744 USD. Được biết hãng Murata đã chế tạo một phiên bản robot đi xe đạp từ năm 1990 nhưng đây là phiên bản mới nhất có thể dừng xe lại mà không bị ngã.

T.VY

 

Theo Tuổi Trẻ Online