Robot leo tường phiên bản mới

Cách di chuyển của loài thằn lằn đã gợi cảm hứng để giới khoa học sáng tạo robot leo tường. Phiên bản nguyên thủy đã đạt được một số thành quả nhưng vẫn chưa làm hài lòng các nhà khoa học.

Vì vậy, nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới đã bắt tay thực hiện phiên bản mới và nhóm các nhà phát minh từ Trường đại học Massachusetts Amherst đã đến đích trong cuộc đua này. Phiên bản mới có tên gọi Geckskin, tuân thủ mạnh mẽ việc bám chặt trên một bề mặt rộng hơn. Geckskin có thể leo trên nhiều bề mặt khác nhau như tường thạch cao, gỗ, kim loại, thủy tinh với một chất kết dính duy nhất.

Tạp chí Physorg dẫn lời Giáo sư Al Crosby rằng, hãy tưởng tượng chúng ta có thể áp chiếc máy tính bảng lên tường, điều khiển nó bò đến vị trí thích hợp hơn để kết nối internet, đọc tài liệu, thông tin… Điều này cũng đồng nghĩa với việc khỏi cần gắn thêm những cái đinh trên tường làm mất mỹ quan. Al Crosby đã hợp tác với Giáo sư sinh học Duncan Ischick, các nhà khoa học polymer Dan King và Umass Amherst báo cáo đề tài này, cho biết làm thế nào Geckskin có thể hoạt động một cách mạnh mẽ trên nhiều loại bề mặt.

Nhà phát minh Umass Amhert không dựa trên mô phỏng những sợi lông trong bàn chân thằn lằn, tắc kè mà ông tạo ra bề mặt gấp nếp bám dính xuất phát từ hệ thống da, gân, xương qua giải phẫu.

Physorg dẫn lời giải thích của Giáo sư Dan King rằng, chìa khóa để thực hiện việc kết dính mạnh mẽ là phù hợp với nhiều loại bề mặt nhưng vẫn tối ưu hóa được chúng. Trong Geckskin, nhóm nghiên cứu tạo ra khả năng này bằng cách kết hợp các chất đàn hồi mềm và các loại vải siêu cứng như sợi thủy tinh, sợi carbon. Bằng cách điều chỉnh độ cứng tương đối của các chất liệu này họ có thể tối ưu hóa Geckskin cho hàng loạt ứng dụng.

Nhóm nghiên cứu đã chứng minh thành quả của họ qua 3 phiên bản để so sánh với loài tắc kè sống Tokay gecko trên nhiều bề mặt khác nhau với kết quả rất khả quan.

 

Theo Thanh Niên