Robot truy lùng cá mập

Robot truy lùng cá mập

Các chuyên gia Mỹ đã triển khai robot nhằm theo dõi cá mập hổ cát ở ngoài khơi bờ Đông Mỹ.

Đây là lần đầu tiên một thiết bị như vậy được sử dụng để tìm kiếm và lập tức gửi báo cáo từ xa về hành trình của cá mập, theo thông cáo báo chí của Đại học Delaware (Mỹ).

Robot trên có bề ngoài như quả ngư lôi màu vàng, và từng được dùng để thu thập thông tin về đặc tính hóa học của nước biển.

Robot truy lùng cá mập
Robot dùng để theo dõi cá mập – (Ảnh: ĐH Delaware)

Các nhà khoa học lắp đặt thêm bộ phận thu âm thanh lên robot nhằm trang bị khả năng phát hiện và đọc thẻ điện tử đã được gắn trên từng đối tượng cá mập trước đó. Robot sẽ chuyển thông tin thu được về trạm đất liền dựa trên tín hiệu vô tuyến.

Cách đây vài tháng, đội ngũ chuyên gia do ông Matthew Oliver làm trưởng nhóm đã bắt thêm những cá thể cá mập dài đến 2,7m và gắn thẻ định vị cho chúng.

Thẻ này không những truyền nhận thông tin về vị trí cá mập, mà còn nghe ngóng luôn các âm thanh do những loài cá mập khác, hoặc sinh vật biển có vú không được trang bị thẻ, nhưng tình cờ có mặt bên cạnh cá mập có thẻ.

“Nó không những báo cho chúng ta biết địa điểm của cá mập, mà còn cho biết về bạn đồng hành của nó”, trang tin Our Amazing Planet dẫn lời ông Oliver. “Nó giống như mạng xã hội của cá mập”, ông cho biết thêm.

Kể từ năm 2006, các nhà nghiên cứu đã tiến hành gắn thẻ cho khoảng 500 cá mập.

 

Theo Thanh Niên