Rùng người trước những bức tượng lạ giữa lòng đại dương

Rùng người trước những bức tượng lạ giữa lòng đại dương

Các tác phẩm điêu khắc độc đáo này cho thấy sự sáng tạo và trí tưởng tượng vô hạn của con người.

Những bức tượng lạ dưới lòng biển

Rùng người trước những bức tượng lạ giữa lòng đại dương
Tượng nữ thần Amphitrite
, đảo Grand Cayman: Bức tượng nữ thần biển nặng 272kg này nằm cách bờ 50m, ở mũi tây nam của hòn đảo. Du khách có thể lặn xuống độ sâu 15m và ngắm nhìn bức tượng có dạng nàng tiên cá này. (Ảnh: Justin Lewis).

Rùng người trước những bức tượng lạ giữa lòng đại dương
Tượng vệ thần
của Rạn san hô, đảo Grand Cayman: Nancy Easterbrook, người đã đặt bức tượng này dưới biển, khẳng định nếu bạn dành cho tượng một nụ hôn, bạn sẽ gặp nhiều may mắn. (Ảnh: Chris Parsons).

Rùng người trước những bức tượng lạ giữa lòng đại dương
Bảo tàng nghệ thuật dưới nước Cancun
, Mexico: Jason de Caires Taylor, tác giả của 500 tượng điêu khắc với kích cỡ bằng người thật, cho biết cảnh ánh mặt trời làm màu sắc của bọt biển bám trên tượng bừng sáng vô cùng ấn tượng. (Ảnh: Jason de Caires Taylor).

Rùng người trước những bức tượng lạ giữa lòng đại dương
Jason cũng khuyên các du khách học lặn bằng bình khí để có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của quần thể tượng này: “Điều tuyệt vời khi lặn là bạn giống như đang ở trong thế giới 3D, không chịu tác động của trọng lực, không phải nhìn tất cả mọi thứ từ một góc độ như khi ở trong phòng trưng bày”. (Ảnh: Jason de Caires Taylor).

Rùng người trước những bức tượng lạ giữa lòng đại dương
Ocean Atlas
, New Providence, Bahamas: Bức tượng dưới nước lớn nhất thế giới này cũng là tác phẩm của nghệ sĩ Jason. Ocean Atlas có trọng lượng lên tới 60 tấn, tượng trưng cho sự quan trọng của việc bảo vệ đại dương, và được đặt ở nơi cần cải tạo ngay lập tức. (Ảnh: Jason de Caires Taylor).

Rùng người trước những bức tượng lạ giữa lòng đại dương
Tượng Christ of the Abyss
, Portofino, Italy: Bức tượng chúa Jesus cao 2,5m này được đặt ở nơi Dario Gonzatti thiệt mạng vào năm 1947. Nằm ở độ sâu 10m, tác phẩm của nhà điêu khắc Guido Galletti được nhiều người mê lặn biết tới. (Ảnh: Julie Gautier).

Rùng người trước những bức tượng lạ giữa lòng đại dương
Tượng Christ of the Abyss
, Florida, Mỹ: Galletti còn có thêm 3 bức tượng tượng tự, một nằm ở Grenada và một nằm ở công viên san hô John Pennekamp, ngoài khơi Key Largo, bang Florida, Mỹ. Bức tượng ở Florida được đặt tại độ sâu 8 m và là một trong những điểm tham quan dưới nước nổi tiếng nhất thế giới. (Ảnh: Aurora Creative).

Rùng người trước những bức tượng lạ giữa lòng đại dương
Hang ngầm
, Bohol, Philippines: Năm 2010, bức tượng chúa Jesus khi còn nhỏ và tượng Đức mẹ Đồng Trinh cao 4m được đặt ở hang ngầm thuộc công viên san hô Bien Unido, ngoài khơi Bohol. Nơi này đã nhanh chóng trở thành điểm tham quan dưới nước nổi tiếng. (Ảnh: Martin Zapanta).

Rùng người trước những bức tượng lạ giữa lòng đại dương
Tượng Moai giả
, đảo Phục Sinh, Chile: Khác với những bức tượng khổng lồ và kỳ bí trên bờ biển đảo Phục Sinh, bức tượng này được làm vào năm 1994. Nằm trên rạn san hô, tượng Moai giả là một trong những điểm tham quan hấp dẫn của hòn đảo. (Ảnh: Randy Olson).

 

Theo Zing