Sản xuất Insulin trị bệnh tiểu đường từ hoa rum

Các nhà khoa học Canada vừa phát hiện ra phương pháp rẻ nhất để sản xuất Insulin.

Phát hiện này có thể giảm đáng kể chi phí cho việc chữa trị bệnh tiểu đường – căn bệnh đang tiêu tốn của thế giới mỗi năm tới 132 tỷ USD.

Để tạo ra “Insulin đồng cỏ” giá rẻ, các nhà khoa học ĐH Calgary đã “cấy” một gien Insulin nhân tạo vào cây hoa rum. Khi gien này đi vào hoạt động, hoa rum sẽ bắt đầu sản sinh ra Insulin nhanh hơn các phương pháp truyền thống được tiến hành trên lợn, bò, men hay vi khuẩn.

Cây hoa rum dùng để chiết suất insulin.

Đây là lần đầu tiên một loại cây có thể sản sinh ra Insulin, và quá trình sản sinh này diễn ra rất mạnh, khoảng 4.000m2 hoa sẽ có “sản lượng” lên tới gần 1 kg Insulin.

Như vậy, chỉ cần 6.475 ha trồng hoa rum là có thể chiết xuất được Insulin đủ cho toàn bộ những người mắc bệnh đái tháo đường trên thế giới.

Insulin là loại hoóc-môn do tuyến tụy tiết ra với tác dụng chuyển hóa carbonhydrate. Insulin còn có tác dụng chuyển hóa mô mỡ và gan thành năng lượng ATP cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể. Nó là thành phần chính để chữa bệnh đái tháo đường.

 

Theo Báo Đất Việt (Popular Science)