Sau 80 năm, Canon chính thức ngừng bán máy ảnh phim

Canon vừa chính thức ngừng EOS-1V , máy ảnh phim cuối cùng của công ty. Động thái này mang lại một kết thúc chính thức cho hoạt động kinh doanh máy ảnh phim của Canon sau 80 năm hoạt động. 

Canon gia nhập ngành công nghiệp máy ảnh vào năm 1937, tạo ra một bản sao Leica được gọi là “The Kwanon” là máy ảnh tiêu cự 35mm đầu tiên của Nhật Bản. Lúc đó, công ty chưa sản xuất ống kính, họ sử dụng ống kính Nikkor từ Nippon Kogaku KK, sau này trở thành Nikon.

Trong vòng 80, Canon đã sản xuất dòng máy SLR, biến công ty trở thành công ty hàng đầu thế giới về thiết bị máy ảnh. Nhưng sau khi giới thiệu chiếc máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên của Canon, chiếc RC-701 vào năm 1984, trọng tâm của Canon bắt đầu chuyển dịch ngày càng nhiều hơn đối với thị trường máy ảnh kỹ thuật số mới.

Ngay cả khi hầu như tất cả các máy quay phim đã ngừng hoạt động ở thời đại kỹ thuật số, Canon vẫn giữ EOS-1V và là ảnh phim duy nhất của Canon.

Sau 80 năm, Canon chính thức ngừng bán máy ảnh phim

EOS-1V, một máy ảnh SLR chuyên nghiệp 35mm, được ra mắt vào năm 2000 và thiết kế của nó đã mở đường cho các thế hệ máy ảnh DSLR Canon hiện đại. Chữ ‘V’ trong tên (viết tắt của “Vision”) ám chỉ một thực tế rằng chiếc máy ảnh này là thế hệ thứ 5 của những chiếc SLR chuyên nghiệp của Canon.

Sản xuất của EOS-1V đã thực sự kết thúc vào năm 2010, theo báo cáo của Sankei , nhưng Canon vẫn tiếp tục xuất xưởng và bán máy ảnh này từ hàng tồn kho của nó.

Sau 80 năm, Canon chính thức ngừng bán máy ảnh phim

Mặc dù Canon đang kết thúc doanh số bán hàng của 1V, nhưng họ vẫn nhận sửa chửa máy ảnh đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2025.