Số người chết do bão tuyết tại Nhật Bản tiếp tục tăng

Số người chết do bão tuyết tại Nhật Bản tiếp tục tăng

Ngày 17/2, giới chức Nhật Bản cho biết trận bão tuyết mạnh đổ vào nước này đã cướp đi sinh mạng của 19 người và khiến 1.600 người bị thương, trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt khiến tình trạng giao thông hỗn loạn lan rộng.

>>> Bão tuyết ở Nhật Bản làm hơn 1.600 người bị thương

Hơn 6.900 người đã bị mắc kẹt tại các khu dân cư do tuyết rơi dày gây tắc nghẽn cả đường bộ lẫn đường sắt, đồng thời việc vận chuyển xăng đến các trạm xăng cũng bị đình trệ.

Số người chết do bão tuyết tại Nhật Bản tiếp tục tăng
Tuyết phủ dày tại Hayakawa, tỉnh Yamanashi Yamanashi ngày 17/2. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tại huyện Yamanashi, phía Tây Tokyo, các cửa hàng đang trong tình trạng khan hiếm thực phẩm nghiêm trọng.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết cử nhóm hỗ trợ đến khu vực chịu ảnh hưởng.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết cơn bão trên hiện đang di chuyển về Cực Bắc của Hokkaido, đồng thời cảnh báo việc tuyết rơi dày, các trận bão tuyết và lở tuyết cũng như sóng thần ở bờ biển Đông Bắc nước này.

Trong khi đó, bất chấp những nỗ lực dọn tuyết suốt ngày đêm, hàng trăm xe ôtô vấn bị mắc kẹt trên các con đường núi.

Tuyến đường quốc gia số 18 đi qua huyện Gunma và Nagano vẫn bị đóng cửa một phần, với các ôtô bị tắc thành hàng dài trên nhiều cây số do tuyết rơi nặng.

Bộ Giao thông và chính quyền các thành phố đang đưa lực lượng cứu hộ đến chỗ tài xế của những chiếc xe bị mắc kẹt.

Dự báo, tuyết sẽ tiếp tục rơi tại các khu vực quanh Tokyo trong những ngày tới.

 

Theo TTXVN/Vietnam+