Súng tiểu liên AK “khét tiếng” của Nga nguy hiểm cỡ nào?

Súng tiểu liên AK “khét tiếng” của Nga nguy hiểm cỡ nào?

Niềm tự hào của giới chuyên viên vũ khí Nga là mẫu súng tiểu liên tự động do Mikhail Kalashnikov thiết kế vào năm 1947.

Súng tiểu liên AK “khét tiếng” của Nga nguy hiểm cỡ nào?
Cấu tạo các bộ phận chính của một khẩu súng AK.

AK và các biến thể của nó cho đến nay vẫn là thứ vũ khí cá nhân phổ biến nhất trên thế giới, Sputnik cho biết.

Niềm tự hào của giới chuyên viên vũ khí Nga là mẫu súng tiểu liên tự động do Mikhail Kalashnikov thiết kế vào năm 1947, cho thấy đặc tính của những vũ khí xạ kích phổ biến nhất trên thế giới.

Tổng cộng đã xuất xưởng hơn 70 triệu khẩu tiểu liên Kalashnikovs thuộc những biến thể khác nhau. Súng Kalashnikov có mặt trong trang bị của 50 quân đội nước ngoài.

Đối thủ cạnh tranh chính của súng tiểu liên Kalashnikov là súng trường Mỹ tự động M16 với lượng sản xuất khoảng 8 triệu khẩu và được dùng trong 27 quân đội trên thế giới.

Súng tiểu liên AK “khét tiếng” của Nga nguy hiểm cỡ nào?

Súng tiểu liên AK “khét tiếng” của Nga nguy hiểm cỡ nào?

 

Theo BizLIVE