Suýt mù mắt vì uống 28 lon tăng lực Redbull mỗi ngày

Lena Lupari 26 tuổi, hiện đang thất nghiệp và sống tại nhà riêng ở Newtownabbey, quận Antrim, Bắc Ireland. Thay vì ăn uống như người bình thường, Lupari chỉ uống nước tăng lực Reb Bull (còn gọi là nước bò húc). Mỗi ngày, cô uống 28 lon, tương đương với 7 lít nước hay 3000 calo.

Lupari không hề biết đến hậu quả của việc uống nước tăng lực cho đến khi cô bị đột quỵ hồi tháng Sáu vừa qua. Các bác sĩ phát hiện Lupari bị mắc chứng tăng huyết áp nội sọ (IIH) mà nguyên nhân chủ yếu là do cô quá thừa cân.


Cô Lupari uống 28 lon bò húc một ngày khiến cô suýt bị mù.

Cô Lupari đã chi đến gần 6000 bảng mỗi năm để mua bò húc uống. Số tiền này gần bằng với số tiền phúc lợi mà cô được nhận. Cô Lupari thừa nhận, cô đã nghiện nước tăng lực.

“Tôi uống 20 lon bò húc mỗi ngày. Tôi chỉ ăn một bữa vào ban đêm. Nó thường là đồ ăn nhanh hay một gói mì. Tôi có ba đứa con, tôi không có thời gian làm gì cả. Tôi bị đau đầu từ 5 năm trước. Nhưng tôi mặc kệ, tôi chỉ uống thuốc giảm đau.” – Luparis nói.

“Sau đó, thị lực của tôi giảm dần. Tôi thậm chí không thể nhấc đầu mình ra khỏi giường. Chỉ vài ngày sau, tôi nhập viện.”

Các bác sĩ cho biết, cô Luparis đã phải giảm 44kg để giảm dần các triệu chứng. Đồng thời, từ ngày nhập viện, cô không được sử dụng nước tăng lực nữa.

Cô Luparis nói rằng cô muốn mình giảm thêm khoảng 30kg nữa để không phải điều trị y tế nữa.

“Tôi không muốn phải phẫu thuật. Có lẽ các bác sĩ có giúp tôi tập luyện để giảm cân. Giảm cân không khiến căn bệnh của tôi biến mất, nhưng nó đỡ cho tôi phải phẫu thuật.” – Cô Luparis nói thêm.

Áp lực nội sọ (IH) là một chứng bệnh biểu hiện ở áp suất cao bất thường bên trong hộp sọ. Chứng bệnh có thể xảy ra đột ngột hoặc nặng dần theo thời gian, thường hiếm khi xuất hiện.

Chứng áp lực nội sọ tự phát thường không có nguyên nhân rõ ràng. Phần lớn các trường hợp xảy ra ở phụ nữ khoảng 20 tuổi, bị thừa cân hoặc sử dụng các loại thuốc có liên quan như thuốc ngừa thai.

Nước tăng lực có chứa nhiều chất giúp cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu uống nhiều sẽ tăng cân và gây nhiều chứng bệnh không tốt.

Các triệu chứng thường gặp của bệnh là đau đầu nghiêm trọng, thị lực giảm sút do dây thần kinh thị giác bị sưng.

Một lon Red bull 250ml có chữa 80mg caffeine sẽ làm tăng nhịp tim. Các bệnh nhân bị cao huyết áp hoặc các bệnh liên quan tim mạch nên tránh sử dụng loại nước uống này. Ngoài ra, Red bull cũng chứa taurine, một hợp chất protein thường được tìm thấy trong các sản phẩm từ sữa và thịt. Hợp chất này có lợi ở liều lượng nhỏ nhưng khi sử dụng nhiều sẽ gây hại.

Red Bull là một sản phẩm do ông Dieterich Mateschitz, 55 tuổi, người Áo, sáng chế. Giờ ông Mateschitz đã là một tỷ phú. Ông nghĩ ra Red Bull từ một loại thuốc bổ sức khỏe ở Thái Lan. Red Bull giúp nâng cao sức khỏe, trí não, tăng sức bền, cải thiện phản ứng, loại bỏ độc tố trong cơ thể.

Nguồn: Theo Afamily

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.