Tá hỏa cặp kè với “rau sạch” vẫn mắc ung thư vòm họng

Tả hỏa cặp kè với

Ung thư vòm họng là chứng ung thư thường gặp trong xã hội ngày nay. Nguyên nhân ung thư vòm họng có nhiều nhưng có lẽ nhiều người chưa lường hết trước được những nguyên nhân ngay trong đời sống của bạn.

Anh T (Gia Lâm, Hà Nội) vừa được chẩn đoán bị ung thư vòm họng cách đây ít tháng. Cho đến thời điểm nhận chẩn đoán của bác sĩ, anh T bàng hoàng và thậm chí không hiểu điều gì đã xảy ra để rồi khiến anh mắc phải căn bệnh quái ác, vô phương cứu chữa. Dù đã được gia đình động viên nhiều nhưng anh vẫn bị sốc nặng nề. Bởi ở tuổi ngoài 30, độ tuổi phơi phới sức xuân, tiền tài và gia đình đang rộng mở. Con đường sự nghiệp thênh thang. Thêm vào đó, anh là trụ cột của gia đình nên khi biết tin bị bệnh dường như anh sụp đổ hoàn toàn.

Tả hỏa cặp kè với

Nhớ về quãng thời gian 3-4 năm trước, anh có quan hệ ngoài luồng với  một cô gái quen qua mạng. Dù lúc đó đã gần cưới vợ, nhưng mối quan hệ lén lút này vẫn tiếp diễn vài ba năm mà không hề bị vợ hay biết. Nhưng cuộc đời nào ai biết trước, có thể không ai biết nhưng trời biết, đất biết mối quan hệ ngoài luồng này. Vợ anh đảm đang, chia sẻ với chồng nhưng anh vẫn phải diễn vở kịch 2 mặt, vừa là chồng ngoan ở nhà nhưng lại là người tình dang rộng tay che chở của cô gái trẻ.

Không chỉ có những cuộc đi chơi, cuộc tình ấy nhanh chóng biến thành những giờ vui vẻ mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Chính những lần quan hệ đó, anh T đã bị lây virus HPV qua đường miệng. Vì không biết đến lây truyền này mà khi xuất hiện triệu chứng của bệnh ung thư vòm họng cũng không hề hay biết.

“Tôi thấy quá hối hận, vì thiếu kiến thức mà giờ bị căn bệnh vô phương cứu chữa này. Tất cả do những tháng ngày chơi bời của tuổi trẻ”, anh T nói trong nước mắt.

Nguyên nhân ung thư vòm họng

Theo khảo sát của Bệnh viện Ung bướu Tp.HCM, trong số 10 loại ung thư thường gặp thì ung thư vòm họng đứng thứ 7. Mỗi năm, tại bệnh viện K, tiếp nhận thêm 300 trường hợp ung thư vòm họng mới.

Điều này được rút ra dựa trên khảo sát 143 trường hợp mắc ung thư vòm họng, kết quả cho thấy: 47% người mắc căn bệnh này có hút thuốc lá, 30% có sử dụng bia rượu thường xuyên, 29% vừa hút thuốc vừa uống rượu, 23% do ăn trầu thuốc.
Ung thư vòm họng có thể gặp ở bất cứ lứa tuổi nào, cao nhất là lứa tuổi 30-35 tuổi. Nguyên nhân của ung thư vòm họng xuất phát từ thói quen ăn các đồ muối, đồ lên men như dưa, cà… Mặt khác do yếu tố môi trường, tiếp xúc với các chất độc hại hoặc hút thuốc lá trong thời gian dài.
Theo những nghiên cứu gần đây, virus HPV 16 và 18 cũng là nguyên nhân gây bệnh. Virus này lây qua đường tình dục như quan hệ bằng miệng. Tuy nhiên, khi mới nhiễm virus này, chúng chưa gây bệnh ngay mà đến khi cơ thể suy giảm miễn dịch hoặc yếu hơn mới có thể gây bệnh.
Không chỉ có hút thuốc lá mà việc uống rượu nhiều cũng tăng nguy cơ ung thư vòm họng. Bởi khi rượu đi vào họng sẽ kích thích các mô ở khu vực này. Một nghiên cứu cho thấy hóa chất amiăng hoặc các loại sợi tổng hợp được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp có thể gây ung thư họng và dẫn tới sự có mặt của các tế bào ung thư ở thanh quản.
Bị trào ngược dạ dày đôi khi đơn giản khiến bạn khó chịu. Nhưng bạn có thể không biết chính những lúc trào ngược đó sẽ làm ảnh hưởng đến họng, thực quản. Quá trình trào ngược lâu dài gây ra viêm nhiễm và dẫn đến ung thư vòm họng.
Linh Anh

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.