Tại sao Mumbai mê hoặc du khách trên thế giới?

Có thể nói Mumbai là tinh hoa của đất nước Ấn Độ. Mumbai nổi tiếng là thành phố hào nhoáng, vạn hoa, nhưng lại điên cuồng và hỗn loạn, là nơi giao thông đông đúc, con người nhiều tầng lớp, nơi của những tòa nhà chọc trời vượt lên hẳn những khu ổ chuột xập xệ. Có lẽ sự đối lập đó chính là nét hấp dẫn của Mumbai.

  • 1

    Đại lộ Marine Drive

    Tất cả các sách hướng dẫn du lịch đều xem Marine Drive là một trong những lý do để ghé thăm Mumbai. Mọi người thường thích dứng ở trên đại lộ này để ngắm mặt trời đỏ rực từ từ chìm xuống biển, với những gam màu sắc nổi bật, đối chọi nhau, và sau đó, yên tĩnh ngắm nhìn dọc bờ biển. Những ngọn đèn đêm lấp lánh như những viên kim cương gắn dọc theo đại lộ hình lưỡi liềm này thường mê hoặc lòng người và khiến người ta liên tưởng tới chiếc vòng cổ giá trị và sang trọng của nữ hoàng. 

    tai-sao-mumbai-lai-me-hoac-du-khach-tren-the-gioi-1

  • 2

    Khu rừng giữa lòng thành phố

    Mumbai là một thành phố thật lạ khi nó ôm ấp trong lòng mình một khu rừng già như một lá phổi xanh thanh lọc bầu không khí của thành phố náo nhiệt này. Đây là một khu rừng tự nhiên chứ không phải là nhân tạo như nhiều người vẫn nghĩ. Vường quốc gia Sanjay Gandhi là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật như hươu, báo, mèo rừng và cáo. Tới đây, bạn sẽ được chào đón đến thăm thú các loài chim hoang dã, đi dạo hoặc đạp xe trong những khu vực công cộng được cho phép. 

    tai-sao-mumbai-lai-me-hoac-du-khach-tren-the-gioi-2

  • 3

    Thiên đường ẩm thực

    Nếu bạn thích các món ăn Ấn Độ, hãy nhớ tìm đến những nhà hàng nổi tiếng ở Mumbai. Nhưng cũng đừng quên lượn lờ đường phố để thưởng thức những món ăn đặc trưng dân dã mà đặc sắc. Hãy ghé qua Haja Ali để thử một ly nước trái cây hoặc sữa lắc, đứng ở một quán bên đường mua một chiếc humburger đúng kiểu Bombay, nhâm nhi một ly café hảo hạng tại Café Madras hay bia pichter ở Leopold Café,….. Một nơi mà bạn nhất định phải đến thăm là Hòn ngọc Viễn Đông, một nhà hàng xoay ở tầng trên cùng của khách sạn Ambassador. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng thích thú với nhà hàng thú vị này. 

    tai-sao-mumbai-lai-me-hoac-du-khach-tren-the-gioi-3

  • 4

    Một khung cảnh mà bạn không thể bắt gặp ở nơi nào khác

    Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng một trong những điểm thu hút lớn nhất của Mumbai chính là một khu giặt khô. Dhobi Ghat là một khung cảnh đáng kinh ngạc. Nó là một khu giặt khô ngoài trời khổng lồ, nơi tất cả quần áo đều được giặt bằng tay. Bạn có thể đứng từ trên cao nhìn xuống hoặc đứng ngay gần những người công nhân để xem họ giặt đống quần áo trong những chậu bê tông lớn, treo chúng lên và để khô. 

    tai-sao-mumbai-lai-me-hoac-du-khach-tren-the-gioi-4

  • 5

    Giao thông vận tải là một điểm thu hút

    Nhìn chung, Mumbai là một đô thị có cảnh quan hấp dẫn, nhưng có một số điểm tham quan nổi bật thu hút nhiều khách du lịch hơn cả. Nếu bạn có thể thuê một chiếc xe ô tô, bạn có thể tự mình lái xe đến Babdra Worli Sea Link – một trong những đường cao tốc biển nổi tiếng. Để xây dựng được cây cầu 8 làn đường với tầm nhìn tuyệt vời này, chính quyền đã phải chi ra 270 triệu USD. Ngoài ra du khách cũng có thể đi quanh các khu dân cư đã từng là thuộc địa cũ ở miền Nam Mumbai. Nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác của những ngày xưa cũ, hãy thử đi xe ngựa ở Nariman Point. Và chuyến khám phá giao thông vận tải Mumbai sẽ không trọn vẹn nếu bạn chưa thử một lần ngồi trên một chuyến tàu địa phương, bạn sẽ cảm thấy như một con cá mòi đang nằm trong hộp vậy. 

    tai-sao-mumbai-lai-me-hoac-du-khach-tren-the-gioi-5

  • 6

    Nơi mua sắm tuyệt vời

    Nếu bạn là người yêu thích mua sắm thì Mumbai chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng. Chợ hoa Dadar bán vào sáng sớm, thiên đường thứ bảy ở Flora Fountain cho những con mọt sách, chợ trời bên ngoài nhà thờ Mahim vào thứ tư, chợ Crawford và Chor Bazaar là những nơi bạn không thể không ghé qua. Ngoài những khu chợ và quầy hàng trên đường phố, thì Palladium Mall cũng là một khu mua sắm đáp ứng được nhu cầu của bạn. 

    tai-sao-mumbai-lai-me-hoac-du-khach-tren-the-gioi-6