Tàu Atlantis an toàn trở về Trái đất

Tối qua (22-6), tàu con thoi Atlantis của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã hạ cánh an toàn xuống căn cứ không quân Edwards ở California, kết thúc sứ mạng kéo dài 2 tuần trên Trạm không gian quốc tế (ISS).

Chuyến trở về của con tàu đã bị cản trở do thời tiết xấu và địa điểm hạ cánh đã được dời từ Trung tâm không gian Kennedy ở Florida sang căn cứ không quân Edwards.

Con tàu hạ cánh cùng với Sunita Williams, người vừa lập kỷ lục là nữ phi hành gia thực hiện chuyến bay ngoài vũ trụ lâu nhất: cô đã trải qua 195 ngày trong vũ trụ. Ngoài ra cô cũng lập kỷ lục là nữ phi hành gia thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian dài nhất.

Trong thời gian bay vòng quanh quỹ đạo bên trên Trái đất, phi hành đoàn tàu Atlantis đã thực hiện nhiều chuyến đi bộ ngoài không gian để lắp một đoạn mới cho ISS, với nhiều tấm thu năng lượng mặt trời để cung cấp thêm năng lượng cho Trạm.

Chuyến hạ cánh lần đầu của tàu Atlantis bị trì hoãn do thời tiết xấu (Ảnh: AP/NASA)

T.VY

 

Theo BBC, Tuổi trẻ