Tàu con thoi Mỹ trở về trái đất

Tàu Endeavour của Mỹ vừa hạ cánh an toàn xuống trung tâm vũ trụ ở Florida sau khi hoàn thành sứ mệnh mang thiết bị bổ sung cho trạm không gian ISS. 

Tàu Endeavour hạ cánh xuống Florida, Mỹ. Ảnh: Reuters.

“Thật tuyệt khi được trở về và đó là hành trình tuyệt vời”, CNN dẫn lời chỉ huy George Zamka phát biểu khi trở về trái đất đêm qua.

Các nhà du hành trên tàu Endeavour đã gắn module mới mang tên Tranquility cho trạm không gian. Tranquility dài khoảng 7 m và nặng 15 tấn. Thiết bị này gồm 7 vòm kính và sẽ giúp các nhà quan sát có tầm nhìn rộng nhất từ trước đến nay về trái đất và không gian.

Đây là lần lắp ráp thiết bị lớn cuối cùng cho trạm không gian trị giá khoảng 100 tỷ USD này. 16 quốc gia góp phần trong việc xây dựng ISS kể từ năm 1998.

Sau chuyến đi này, NASA sẽ chỉ thực hiện thêm ba hành trình nữa trước khi toàn bộ phi đội gồm ba tàu con thoi nghỉ hưu cuối năm nay, Euronews cho biết. Các chuyến tiếp tế cho ISS sẽ do tàu của Nga, Nhật và châu Âu thực hiện.

 

Theo VnExpress