Tàu ngầm Trung Quốc qua mặt Mỹ, Nhật, Pháp và Nga

Trong quý 2 năm 2007, Trung Quốc sẽ tiến hành thử nghiệm tàu ngầm lặn sâu nhất thế giới DSV (Deep Submergence Vehicle) có thể lặn tới độ sâu 7.000m.

Theo nhà nghiên cứu Jia Yu thuộc Cơ quan quản lý đại dương Trung Quốc, việc phát triển một tàu ngầm có người lái lặn ở độ sâu 7.000m và có thể thám hiểm 99,8% các vùng biển sâu trên thế giới sẽ cho phép Trung Quốc mở rộng nghiên cứu dưới đáy biển.

Mỹ, Nhật, Pháp và Nga là những quốc gia duy nhất có tàu ngầm DSV riêng, nhưng chỉ lặn ở độ sâu tối đa là 6.500m. Việc chọn lọc người lái DSV đang được tiến hành ở thành phố biển Qingdao. 15 thí sinh đã trải quả các giai đoạn đánh giá đầu tiên và 6 người trong số họ sẽ được chọn ra để trải qua một khóa đào tạo đặc biệt.

Việc phát triển tàu ngầm DSV đã được thực hiện vào năm 2001 và được xem là dự án khoa học quốc gia chủ chốt.

T.Đ

 

Theo Xinhua, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh