Tàu vũ trụ Nga mất liên lạc vài giờ

Tàu vũ trụ Nga mất liên lạc vài giờ

Trung tâm kiểm soát của Nga mất liên lạc với trạm vũ trụ ISS trong vòng vài giờ hôm qua, nhưng sau đó nối lại được.

>>>Tàu Soyuz vào bệ phóng

Tàu vũ trụ Nga mất liên lạc vài giờ
Tàu vũ trụ Soyuz rời bệ phóng. (Ảnh: AFP).

“Sự cố về liên lạc xảy ra do hệ thống cáp quang ở trung tâm thông tin mặt đất”, một phát ngôn viên trung tâm cho RIA Novosti biết.

Tàu Soyuz chờ nhà du hành Nga Dmitry Kondratyev của Nga, Catherine Coleman của NASA và Paolo Nespoli của trung tâm vũ trụ châu Âu dự kiến cập trạm quốc tế vào 20h12 GMT hôm nay. Các nhà du hành sẽ ở trên trạm 152 ngày.

Không có lo ngại nào về an toàn của các nhà du hành. Tuy nhiên sự cố này là đáng chú ý, bởi đã có hàng loạt các hỏng hóc liên quan đến Soyuz trong năm nay.

Có một số vấn đề về cập trạm hoặc rời trạm đối với tàu con thoi này. Trước đó, tàu Proton (không dùng chở người) đã không thể đưa được ba vệ tinh vào đúng quỹ đạo.

Sau khi các tàu con thoi của Mỹ về hưu, đội tàu Soyuz của Nga là sợi dây duy nhất nối trạm vũ trụ quốc tế với trái đất.

 

Theo Vnexpress