Tham quan bãi biển Đà Nẵng tuyệt đẹp

Thiên nhiên ưu đãi cho Đà Nẵng những bãi biển dài, đẹp tuyệt vời được Tạp chí kinh tế nổi tiếng của Mỹ Forbes bình chọn là một trong sáu bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng nằm giữa vùng kế cận ba di sản văn hoá thế giới: Cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn.

Biển Đà Nẵng - Top bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh

Tiềm năng du lịch nổi trội của Đà Nẵng là du lịch biển. Đà Nẵng – dải đất miền Trung, mở cửa thấy biển, quay đầu thấy núi. Nằm ở trung độ đất nước, phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên – Huế, phía tây và nam giáp tỉnh Quảng Nam, phía đông giáp biển Đông.

Thiên nhiên ưu đãi cho Đà Nẵng nằm giữa vùng kế cận ba di sản văn hoá thế giới: Cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Chính vị trí này đã làm nổi rõ vai trò của thành phố Đà nẵng trong khu vực, đó là nơi đón tiếp, phục vụ, trung chuyển khách.

Biển Đà Nẵng - Top bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh

Không chỉ là tâm điểm của 03 di sản thế giới, thành phố Đà Nẵng còn có nhiều danh thắng tuyệt đẹp đến nỗi du khách khó có thể nào quên được sau khi đã đến thăm thành phố này.

Cách Thủ đô Hà Nội 764km về phía Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 964 km về phía Nam. Ngoài ra, Đà Nẵng còn là trung điểm của 4 di sản văn hoá thế giới nổi tiếng là cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Rừng quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Biển Đà Nẵng - Top bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh

Đến Đà Nẵng, bạn có thể thăm quan, nghỉ dưỡng và có những phút giây trải nghiệm đầy quý giá với những điểm du lịch vô cùng ấn tượng của vùng đất này. Tiềm năng du lịch nổi trội của Đà Nẵng là du lịch biển, nhất là sau khi Tạp chí kinh tế nổi tiếng của Mỹ Forbes bình chọn bãi biển Đà Nẵng là một trong sáu bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh.

Đà Nẵng có chiều dài bờ biển 30km. Nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp nằm rải rác từ Bắc đến Nam như Nam Ô, Xuân Thiều, Thanh Bình, Tiên Sa, Sơn Trà, Mỹ Khê, Bắc Mỹ An, Non Nước… trong đó có những bãi tắm đã được du khách thập phương biết đến như những địa điểm nghỉ ngơi, thư giãn, tắm biển lý tưởng nhất trong khu vực.

Biển Đà Nẵng - Top bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh

Biển Đà Nẵng có độ sóng nhỏ, nước êm, nước trong xanh bốn mùa, không bị ô nhiễm. Độ mặn vào khoảng 60%, độ an toàn cao. Một số nơi có nhiều san hô, nguồn động thực vật ven bờ và dưới bờ biển phong phú. Điều đặc biệt là hầu hết các bãi tắm đều gần trung tâm thành phố, đường sá thuận lợi; có thể đi đến bằng nhiều loại phương tiện khác nhau.

Nước biển ấm, ít sóng nên khách có thể tắm gần quanh năm, nhưng thích hợp nhất là mùa hè, khoảng từ tháng 5 đến tháng 8 dương lịch. Hầu hết các bãi biển đều có thể phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ du khách như: câu cá, lướt ván, lặn, du thuyền. Biển là một không gian mênh mông, vô tận ngay trước thềm nhà Đà Nẵng.

Biển Đà Nẵng - Top bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh

Việc tắm biển, giỡn sóng, nghịch cát, nhìn mông lung về phía chân trời, thả cho những ước mơ trai trẻ vỗ cánh bay đến tận cùng biên giới của sự tưởng tượng được chia đều cho tất cả mọi người.

Đà Nẵng quả thật được thiên nhiên ưu đãi một bờ biển dài với con sóng quanh năm vỗ về, là nguồn cảm hứng vô tận cho khách du lịch.Từ tháng 10 năm trước đến tháng 8 năm sau, cùng với sóng biển là những con gió thổi mạnh tạo nên niềm đam mê cho những người ham thích thể thao trên biển. Đây là trò chơi chỉ lợi dụng vào sức gió, thể hiện sự khéo léo của người chơi, vì vậy bất cứ du khách nào cũng có thể tham gia.

Đà Nẵng – Điểm du lịch không chỉ hấp dẫn bởi trời xanh, cát trắng, không khí trong lành, mà còn lôi cuốn bởi những trò chơi cảm giác mạnh: kéo dù bay, mô tô nước, ván buồm, lướt ván, thám hiểm san hô…

Biển Đà Nẵng - Top bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh

Với trò chơi mô tô nước, điều khiển nó cũng gần như đi xe gắn máy. Bạn sẽ mặc áo phao, được hướng dẫn cách vận hành và xử lý khi mô tô… bị lật. Nếu không đi cùng nhân viên kỹ thuật, bạn phải ký vào bản nội quy: tránh xa tàu thuyền, chướng ngại vật trên biển; chạy cách bờ tối thiểu 30 mét, không đi đến chỗ đông người, không lạng lách…

Giữa biển xanh bao la mềm mại, bạn có thể thoải mái điều khiển tốc độ nhưng ít người chạy đến tốc độ 70-80 km/giờ, vì nước tạt vào mặt không chịu nổi. Chuyện lật mô tô là bình thường nhưng khi ấy, xe vẫn nổi và bạn lại có thể trèo lên và tiếp tục thử thách của mình.

Trò chơi kéo phao chuối có lẽ mang lại nhiều tiếng cười nhất cho các bạn nước ngoài. Đây là trò chơi thể thao trên biển mang cảm giác mạnh với phao 5 – 7 chỗ, phao vui nhộn. Tất cả chúng tôi phải mặc áo phao rồi ngồi lên thuyền phao chuối được cột với canô máy bằng một sợi dây cáp chắc chắn.
Canô kéo thuyền đi với tốc độ cao từ 50 đến 80 km/ giờ trong sự hò reo phấn khích của những người tham gia. Tuy nhiên nếu đi lần đầu, bạn nên yêu cầu canô kéo chậm lại kẻo bị ngợp gió biển do chưa quen cảm giác.

Điều đặc biệt mà biển Đà Nẵng mang đến đó là sự thư giãn hoàn toàn. Du khách có thể tắm mình dưới biển để mặc cho sóng vỗ về cơ thể hay có thể tắm nắng một cách thoải mái trên bờ biển. Và khi cần thiết, du khách có thể hưởng thú thư giãn massage ngay trên bãi biển này. Trong không gian xanh mát và yên bình của biển cả,còn gì thú vị bằng được nằm thư giãn ,thả cho tâm hồn mình bay bổng.

Khác với khung cảnh của một thành phố biển đầy năng động vào ban ngày, khi hoàng hôn buông xuống, thành phố biển Đà Nẵng khoác lên mình một tấm áo mới mang màu sắc trầm lặng hơn, tĩnh mịch hơn, không gian của thời khắc giao hòa giữa ngày và đêm dường như đặc quánh và vô tình khiến cho lòng người lữ khách có cảm giác bị chùng xuống bất chợt.

TP Đà Nẵng về đêm rực rỡ và nhiều màu sắc hơn, lóng lánh và bắt mắt hơn, giống như một cô gái trẻ biết điệu đàng trong bộ trang phục hợp thời. Không biết đã bao lần dừng chân ở Đà Nẵng, ngắm Đà Nẵng về đêm lúc thong thả, khi vội vàng… nhưng cái cảm giác của lữ khách luôn không đổi, một chút gì đó nhẹ nhõm và bồi hồi làm cho du khách thấy thêm yêu thành phố này.