Thanh mảnh không quá tốn kém

Thanh mảnh không quá tốn kém

Chương trình giảm cân được xem là một trong những hoạt động “làm ăn” tuyệt vời đối với khoa học công nghệ cũng như ngành công nghiệp thực phẩm.

  • 1

    Tập thể dục

    Không cần đến phòng tập để thực hiện hoạt động thể chất. Hãy từ bỏ những ứng dụng hay các công cụ khác được cho là có thể giúp bạn sớm giảm cân. Bạn chỉ cần tập thể dục như chạy bộ, đạp xe, nhảy dây… và ăn uống điều độ.

  • 2

    Chất béo tốt

    Chất béo cũng là một trong những chìa khóa giảm cân. Hãy từ bỏ những chất béo xấu và hấp thu những chất béo tốt. Các nguồn cung cấp chất béo tốt là dầu ô liu, bơ, các loại hạt, cá hồi, cá ngừ, cá mòi…

    Thanh mảnh không quá tốn kém

  • 3

    Sữa

    Có nhiều người cho rằng uống sữa vào chỉ gây tăng cân. Thực tế, nếu bạn không uống sữa, bạn có nguy cơ lâm vào tình trạng thiếu hụt calcium vốn có thể dẫn đến sự tăng cân. Không nên lười uống sữa trong khi ăn kiêng. Dĩ nhiên, phải nhớ chọn sữa không béo.

  • 4

    Sô cô la

    Thói quen ăn vặt là “bệnh khó chữa” đối với những người ăn kiêng. Bạn cũng gặp phải tình trạng này? Nếu đúng là vậy, bạn chỉ cần thay thế quà vặt của bạn bằng sô cô la đen. Những chất chống ô xy hóa trong loại thực phẩm này có thể đem lại nhiều lợi ích. Một trong những lợi ích đó chính là hỗ trợ nỗ lực giảm cân.

  • 5

    Chế độ ăn uống thành công

    Định nghĩa của một chế độ ăn uống thành công là gì? Chậm mà chắc là lời khuyên mà các chuyên gia về chế độ ăn kiêng thường đưa ra. Thực sự, việc bạn nhanh chóng trở nên thanh mảnh “không thành vấn đề”. Bạn chỉ có thể đạt được thành công nếu sau khi đã bớt “phì nhiêu”, bạn có thể duy trì được đà giảm cân.

  • 6

    Di chuyển

    Bạn không có thời gian tập thể dục ư? Không nên quá lo lắng. Bạn chỉ cần di chuyển thường xuyên trong ngày. Chẳng hạn, bạn có thể lau chùi nhà cửa, chăm sóc cây cối trong vườn, hay đi xe đạp mỗi khi cần ra ngoài. Đơn giản là vì tích cực di chuyển cũng góp phần đáng kể vào việc giảm cân.

  • Thanh mảnh không quá tốn kém - 1
  • 7

    Tránh xa ô nhiễm

    Từ nay trở đi, nên cố gắng tránh những chỗ ô nhiễm. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy sự ô nhiễm có thể gây ra một loạt bệnh. Không chỉ vậy, những chất ô nhiễm cũng gây tổn thương hệ thống cơ thể, vốn có thể dẫn đến việc tăng cân.

    Với những cách nói trên cho thấy, muốn sống khỏe mạnh cũng không cần phải quá tốn kém, bạn đồng ý không?